Nhật Bản, Thái Lan tăng cường quan hệ hợp tác song phương

Nhật Bản dự kiến công bố thỏa thuận quốc phòng mới được cho là sẽ hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ quốc phòng của Nhật Bản với Thái Lan.
Nhật Bản, Thái Lan tăng cường quan hệ hợp tác song phương ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio duyệt đội danh dự tại Bangkok (Thái Lan), ngày 2/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chiều 2/5, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Thái Lan Prayut Chan-o-cha việc tăng cường hợp tác quốc phòng và kinh tế song phương, cũng như cuộc xung đột ở Ukraine.

Nhật Bản dự kiến sẽ công bố thỏa thuận quốc phòng mới, cùng một số thỏa thuận khác với Thái Lan. Theo giới phân tích, thỏa thuận này sẽ hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ quốc phòng của Nhật Bản cho Thái Lan.

[Báo Nhật: Việt Nam là "đối tác quan trọng" với tầm nhìn của Nhật Bản]

Theo Thư ký Nội các phụ trách các vấn đề công Noriyuki Shikata, hai nhà lãnh đạo sẽ ký thỏa thuận cải thiện thủ tục hải quan ở Thái Lan - nơi Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất và Tokyo sẽ gia hạn khoản vay trị giá 50 tỷ yen (384,79 triệu USD) để hỗ trợ Thái Lan giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

Thái Lan là chặng dừng chân cuối cùng của Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á, gồm Việt Nam và Indonesia.

Sau khi thăm ba nước Đông Nam Á, ông sẽ lên đường thăm Italy và Anh cho đến ngày 6/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục