Nhật Bản thảo luận về chính sách thu hút đầu tư chuyển đổi số

Chính phủ Nhật Bản đã trình bày dự thảo về các chính sách liên quan đến chuyển đổi số, trên cơ sở xác định tầm quan trọng của việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở sản xuất chất bán dẫn.
Nhật Bản thảo luận về chính sách thu hút đầu tư chuyển đổi số ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 12/4, Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức hội nghị chiến lược tăng trưởng dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng Nội các Katsunobu Kato, nhằm thảo luận các chính sách thúc đẩy thu hút đầu tư về lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số.

Tại hội nghị, Chính phủ đã trình bày dự thảo về các chính sách liên quan, trên cơ sở xác định tầm quan trọng của việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, cũng như biện pháp hỗ trợ xây dựng các cơ sở sản xuất chất bán dẫn tiên tiến tại Nhật Bản. Chi tiết nội dung sẽ được đưa vào chiến lược tăng trưởng dự kiến được công bố vào mùa Hè tới.

Chính phủ Nhật Bản xác định việc xây dựng các trung tâm dữ liệu - những tòa nhà tích hợp các thiết bị truyền thông như máy chủ xử lý và lưu trữ thông tin - là cơ sở hạ tầng nòng cốt của thời đại kỹ thuật số. Cùng với sự mở rộng của đường truyền tốc độ cao theo tiêu chuẩn 5G cũng như việc các công ty đang tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số, kế hoạch mở rộng các trung tâm dữ liệu là vấn đề cấp bách hiện nay đối với Nhật Bản.

Chính phủ nước này cũng xem xét làm việc với chính quyền các địa phương để thảo luận kế hoạch đặt các trung tâm dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, các doanh nghiệp đầu tư sẽ nhận được hỗ trợ đáng kể cả về vốn vay và thuế.

[Chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu đang ngày càng dễ tổn thương]

Ngoài ra, nhiều vấn đề quan trọng khác cũng được thảo luận như làm thế nào để phân bố đều các trung tâm dữ liệu khi 80% tập trung tại Tokyo và Osaka, cùng với đó là những giải pháp ứng phó với rủi ro từ các thảm họa thiên tai, đặc biệt là động đất.

Theo số liệu của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, hiện số lượng các trung tâm dự liệu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chủ yếu tập trung tại Trung Quốc. Dự kiến trong năm 2021, diện tích sàn sử dụng của các trung tâm dư liệu của Trung Quốc sẽ lên tới 1,7 triệu km2, trong khi Nhật Bản và Australila (Ôx-trây-li-a) sẽ vào khoảng 440.000 km2. Trung Quốc đang có lợi thế về quỹ đất rộng, giá điện rẻ và thủ tục cấp phép xây dựng thuận tiện.

Chính phủ Nhật Bản đánh giá, các gã khổng lồ về công nghệ thông tin như Google đang xúc tiến kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu mới tại châu Á-Thái Bình Dương. Vì thế Nhật Bản cần có chính sách thu hút bằng một chiến lược tăng trưởng cụ thể, hấp dẫn để tận dụng thời cơ đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi kỹ thuật số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục