Theo BoJ, kinh tế Nhật Bản đang tăng trưởng, song với tốc độ chậm hơn, trongbối cảnh cuộc khủng hoảng nợ tại châu Âu tác động mạnh tới đà phục hồi của kinhtế toàn cầu.
[GDP của Nhật Bản tăng trưởng 6% trong quý 3]
BoJ cảnh báo, vấn đề nợ công tại châu Âu không chỉ ảnh hưởng tới các quốc giatại "lục địa già" mà còn tới các nền kinh tế khác trên thế giới, đặc biệt thôngqua những tác động đối với thị trường tài chính. Vì vậy, Nhật Bản sẽ phải đốimặt với nhiều rủi ro từ sự suy yếu của các nền kinh tế đối tác nước ngoài, sựtăng giá của đồng yen, cũng như ảnh hưởng của tình trạng lũ lụt kéo dài tại TháiLan.
Trên thực tế, các công ty Nhật Bản đang phải chịu nhiều thiệt hại từ trận lũlụt lịch sử tại Thái Lan, do dây chuyền cung ứng bị đình trệ và nhiều nhà máysản xuất tại "đất nước chùa Vàng" phải đóng cửa vì lũ lụt. Các nhà sản xuất ôtôchủ chốt như Toyota và Honda đã điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận trước tác độngcủa lũ lụt tại Thái Lan.
Ngoài ra, đồng yen tăng giá mạnh cũng khiến hoạt động xuất khẩu của các côngty Nhật Bản gặp khó khăn do biên độ lợi nhuận sụt giảm mạnh.
Tháng trước, BoJ đã thông báo triển khai các biện pháp nới lỏng tiện tệ, nhằmhỗ trợ tiến trình phục hồi kinh tế sau thảm họa động đất-sóng thần kinh hoànghồi tháng Ba vừa qua, đồng thời tăng quy mô chương trình mua tài sản thêm 5.000tỷ yen lên 55.000 tỷ yen (713 tỷ USD).
Thông qua việc bơm thanh khoản vào thị trường, BoJ hy vọng sẽ cải thiện dòngvốn để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư và mở rộng kinh doanh. BoJ dự đoán, tìnhtrạng giảm phát tại "đất nước Mặt Trời mọc" khó có thể kết thúc trước thời điểmcuối tài khóa năm 2013./.