Nhật Bản: Vỡ tàu chở hàng ở ngoài khơi gây rò rỉ nhiên liệu

Sau khi nhận được tin báo về việc tàu Crimson Polaris bị mắc cạn ngày 11/8, lực lượng chức năng Nhật Bản đã cử 3 tàu tuần tra và 3 máy bay đã được điều đến hiện trường để hỗ trợ.
Nhật Bản: Vỡ tàu chở hàng ở ngoài khơi gây rò rỉ nhiên liệu ảnh 1Tàu Crimson Polaris.(Nguồn: Maritime)

Ngày 12/8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tàu chở hàng Crimson Polaris treo cờ Panama đã mắc cạn ở cảng Hachinohe thuộc thành phố Aomori (miền Bắc) và vỡ làm đôi.

Rất may mắn toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 21 người Trung Quốc và Philippines  đã được cứu an toàn. Tuy nhiên, một lượng lớn nhiên liệu đã tràn ra biển.

Hình ảnh chụp từ trên không cho thấy phần đuôi tàu vỡ nổi lên mặt nước, trong khi phần còn lại chìm dưới nước. Không có tàu thuyền nào khác liên quan đến sự cố trên.

[WWF báo động về một vụ tràn dầu 'khổng lồ' trên Biển Đen]

Người phát ngôn Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết nhiên liệu rò rỉ từ tàu đã lan rộng ra phạm vi 24 km. Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực kiềm chế lượng dầu rò rỉ, nhưng vẫn chưa dựng được rào chắn dầu loang ở quanh con tàu. Nguyên nhân con tàu bị vỡ đang được điều tra làm rõ.

Sau khi nhận được tin báo về việc tàu Crimson Polaris bị mắc cạn ngày 11/8, lực lượng chức năng Nhật Bản đã cử 3 tàu tuần tra và 3 máy bay đã được điều đến hiện trường để hỗ trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục