Nhiều cảnh sát đã bị thương do bạo loạn tại Belfast

Hàng chục cảnh sát bị thương trong vụ bạo loạn tại Belfast, Bắc Ireland do những người theo đạo Tin lành gây ra một ngày trước đó.
Nhà chức trách Bắc Ireland ngày 10/8 cho biết hàng chục cảnh sát đã bị thương trong vụ bạo loạn tại thủ phủ Belfast, do những người theo đạo Tin lành ủng hộ Bắc Ireland sáp nhập vào Anh gây ra một ngày trước đó.

Bạo loạn xảy ra khi cảnh sát sử dụng vòi rồng và đạn cao su để giải tán khoảng 12.000 người theo đạo Tin lành đang tụ tập ở Belfast để phản đối cuộc tuần hành của những người theo đạo Thiên chúa. Đáp lại, những người quá khích đã sử dụng gạch đá và chai lọ tấn công cảnh sát. Hậu quả là 56 cảnh sát bị thương và bảy người bị bắt giữ.

Trước đó, cũng trong ngày 9/8, ít nhất tám sỹ quan cảnh sát cũng đã bị thương và tám người bị bắt giữ trong một vụ bạo động xảy ra tại phía Đông thủ phủ Belfast.

Cảnh sát Trưởng Bắc Ireland, ông Matt Baggott cho biết việc cảnh sát giải tán đám đông tụ tập ở Belfast do họ cố tình phong tỏa một tuyến đường mà những người theo đạo Thiên chúa dự định tổ chức diễu hành, đánh dấu sự ra đời của một đạo luật do Anh ban hành năm 1971 cho phép giam giữ không qua xét xử. Đạo luật gây tranh cãi này đã khiến khoảng 2.000 người, trong đó phần lớn là những người theo đạo Thiên chúa, đang bị giam giữ.

Bắc Ireland đã trải qua ba thập kỷ xung đột giữa những người theo đạo Tin lành ủng hộ Bắc Ireland sáp nhập vào Anh, với những người theo đạo Thiên chúa muốn Bắc Ireland là một phần của nước Cộng hòa Ireland. Xung đột đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3.600 người.

Tuy xung đột đã gần như chấm dứt kể từ khi một thỏa thuận hòa bình được ký năm 1998 về thành lập một chính phủ chia sẻ quyền lực giữa hai đảng chính của người Tin lành và Thiên chúa giáo ở Bắc Ireland, nhưng từ đó đến nay mâu thuẫn vẫn âm ỉ và thường cứ đến mùa diễu hành của những người theo đạo Tin lành dòng Cam, bạo lực lại nổ ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục