Những nhà lãnh đạo thiệt mạng vì tai nạn máy bay

Danh sách các chính trị gia chịu số phận bi thảm trước vụ tai nạn máy bay của Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski ngày 10/4.
Trong gần 75 năm qua đã có rất nhiều nhà lãnh đạo cấp cao bị thiệt mạng trong các tai nạn máy bay. Trong số này có rất nhiều vị tổng thống và thậm chí cả một phó Tổng thư ký Liên hợp quốc.
 
Dưới đây là danh sách các chính trị gia chịu số phận bi thảm trước vụ tai nạn của Tổng thống Ba Lan, đăng tải trên trang planecrashinfo.com.
 
1936, Arvid Lindman
 
Thủ tướng Thụy Điển bị thiệt mạng khi chiếc Douglas DC-2 đâm vào các ngôi nhà ở Croydon, London, trong khi định cất cánh giữa lúc sương mù dày đặc vào ngày 9/12.
 
1943, Wladyslaw Sikorski
 
Thủ tướng lưu vong của Ba Lan bị chết khi chiếc B24C Liberator bị tai nạn vào ngày 4/7 giữa Địa Trung Hải ngay sau khi cất cánh từ Gibraltar.
 
1959, Barthelemy Boganda
 
Tổng thống Cộng hòa Trung Phi bị chết vào ngày 29/3 khi chiếc máy bay của hãng Atlas bị nổ tung giữa bầu trời Bangui của nước này.
 
1961, Dag Hammarskjold
 
Tổng thư ký Liên hợp quốc bị thiệt mạng khi chiếc Douglas DC-6B đâm xuống cánh rừng ở Zambia vào ngày 17/9.
 
1966, Abdul Salam Arif
 
 Tổng thống Iraq bị chết vào ngày 13/4 khi chiếc máy bay trực thăng bị rơi, có tin là do một trận bão lớn.
 
1977, Dzemal Bijedic
 
Thủ tướng Nam Tư bị thiệt mạng khi chiếc Gates Learjet đâm xuống núi trong trận bão tuyết ngày 18/1.
 
1981, Jaime Roldos Aguilera
 
Tổng thống Ecuador bị chết khi chiếc Beech Super King Air 200 FAE-723 bị tai nạn do thời tiết xấu vào ngày 24/5.
 
1981, Tướng Omar Torrijos
 
Lãnh đạo Panama bị thiệt mạng khi chiếc máy bay của không quân Panama bị tai nạn trong hoàn cảnh rất đáng ngờ vào ngày 31/7.
 
1986, Samora Machel
 
Tổng thống Mozambique bị chết khi chiếc Tupolev-134A bị rơi trong cơn bão khi cố hạ cánh tại Maputo vào ngày 19/10.
 
1988, Tướng Muhammad Zia Ul-Haq
 
Tổng thống Pakistan bị thiệt mạng khi chiếc Lockheed C-130B của không quân nước này bị rơi ngay sau khi cất cánh từ Bahawalpur vào ngày 17/8.
 
1994, Juvenal Habyarimana và Cyrien Ntaryamira
 
Tổng thống Rwanda, Habyarmama, và Tổng thống Burundi, Ntaryamira, bị chết khi chiếc Dassault Facon 50 9XR-NN bị tên lửa bắn rơi khi đang đến gần sân bay Kigali vào ngày 6/4.
 
2004, Boris Trajkovski
 
Tổng thống Macedonia bị chết khi chiếc Beechcraft Super King Air 200 Z3-BAB bại tai nạn trong lúc định hạ cánh do thời tiết xấu ở Mostar vào ngày 26/2.
 
2005, John Garang
 
Phó Tổng thống Sudan bị thiệt mạng khi máy bay trực thăng bị tai nạn do thời tiết xấu và đâm xuống núi ở miền nam nước này vào ngày 30/7.
 
2010, Lech Kaczynski
 
Tổng thống Ba Lan bị chết khi chiếc Tupolev-154 bị tai nạn trong thời tiết sương mù khi đang bay đến gần sân bay Smolensk ở phía tây nước Nga vào ngày 10/4.

B.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục