Niger mở lại biên giới trên bộ và trên không với năm nước láng giềng

Động thái diễn ra vài giờ sau khi chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân của Pháp cất cánh và năm ngày trước thời hạn chót do một khối các nước Tây Phi đưa ra nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp ở Niger.
Niger mở lại biên giới trên bộ và trên không với năm nước láng giềng ảnh 1Đại tá Amadou Abdramane (ngồi), Người Phát ngôn của Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc (CNSP) tại Niger, tuyên bố đảo chính trên truyền hình quốc gia ngày 26/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, biên giới trên bộ và trên không của Niger với năm quốc gia láng giềng đã được mở lại, gần một tuần sau khi những khu vực này bị đóng cửa sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống đắc cử Mohamed Bazoum.

Trên truyền hình quốc gia Niger, một trong những người tiến hành cuộc đảo chính, tuyên bố: "Biên giới trên bộ và trên không giữa Niger với Algeria, Burkina Faso, Libya, Mali và Chad đã được mở lại từ hôm nay (1/8)."

Động thái này diễn ra vài giờ sau khi chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân của Pháp cất cánh và năm ngày trước thời hạn chót do một khối các nước Tây Phi đưa ra nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp tại Niger.

[Đức kêu gọi công dân ở Niger sơ tán trên các chuyến bay của Pháp]

Ngày 2/8, nhiều quốc gia châu Âu thông báo chuẩn bị sơ tán công dân khỏi Niger do cuộc đảo chính ở nước này.

Tuy nhiên, EU cùng ngày cho biết chưa lên kế hoạch sơ tán chính thức nhân viên tại Niger song những người này có thể hồi hương nếu có nhu cầu.

Chính phủ Mỹ cũng xác nhận chưa có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Niger ở thời điểm hiện tại do không nhận thấy những mối đe dọa trực tiếp nào tới công dân và các cơ sở của Mỹ tại quốc gia Tây Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục