Niger sẽ là nước đầu tiên ở châu Phi được EU hỗ trợ chống thánh chiến

Trong số “hàng trăm triệu euro” do Quỹ Hòa bình châu Âu viện trợ cho lực lượng an ninh của Niger, 5 triệu euro sẽ được dùng để mua đạn dược chiến đấu.
Niger sẽ là nước đầu tiên ở châu Phi được EU hỗ trợ chống thánh chiến ảnh 1Nhân viên an ninh gác tại một ngôi làng sau vụ tấn công khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell ngày 5/7 tuyên bố Brussels sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự để giúp Niger đối phó với các nhóm thánh chiến, đặc biệt là ở những khu vực gần Mali và Burkina Faso.

Phát biểu họp báo ở thủ đô Niamey, ông Borrell thông báo Niger “sẽ là quốc gia đầu tiên ở châu Phi” được hưởng lợi từ viện trợ của châu Âu nhằm cung cấp cho lực lượng của nước này những “thiết bị sát thương” chủ yếu là “đạn dược cho trực thăng chiến đấu.”

Trong số “hàng trăm triệu euro” viện trợ dành cho an ninh của Niger, 5 triệu euro sẽ được dùng để mua đạn dược chiến đấu. Số tiền này sẽ đến từ Quỹ Hòa bình châu Âu, cùng một nguồn tài chính mà Ukraine từng được hưởng lợi trước đó.

Quan chức EU cũng nhắc lại sự tồn tại của “các phái bộ quân sự ở Niger để hỗ trợ đào tạo nhân sự, xây dựng doanh trại...”

Theo ông Borrell, EU “ủng hộ” Niger vì “chương trình củng cố dân chủ được quản trị tốt”, cũng như “năng lực tuyệt vời” của quân đội nước này trong quá trình “đối phó với tình trạng mất an ninh.”

Ông đánh giá cao vai trò “ổn định” của Niger “ở một khu vực hết sức bất ổn và dễ bị tổn thương.”

[Niger và Nigeria tiêu diệt 55 phần tử khủng bố trong chiến dịch chung]

Bên cạnh đó, quan chức EU còn bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về quyết định của Chính phủ Mali yêu cầu “rút Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại nước này (MINUSMA)” khỏi quốc gia Tây Phi, đồng thời bày tỏ quan ngại trước xu hướng gia tăng của “tình trạng mất an ninh” và tốc độ phát triển của “chủ nghĩa khủng bố.”

Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, phải đối mặt với những toán cướp có vũ trang hoặc các nhóm thánh chiến ở biên giới giáp với 6 trong số 7 quốc gia láng giềng, chẳng hạn như Boko Haram (Nigeria) ở phía Đông và các nhóm thánh chiến khác có liên hệ với 2 tổ chức khủng bố gồm Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Đại sa mạc Sahara (EIGS) ở phía Tây.

Trong cuộc chiến chống thánh chiến, Niger nhận được sự hỗ trợ của một số nước phương Tây bao gồm Pháp và Mỹ - những quốc gia đặt căn cứ quân sự ở đất nước châu Phi này. Hiện có khoảng 1.500 binh sỹ Pháp đang đồn trú tại Niger.

Ngày 22/6, Quốc hội Niger đã thông qua quốc ca mới để thay thế bài "La Nigérienne" (Tạm dịch: Bài ca Niger).

Bài quốc ca mới có tựa đề "Vì danh dự của tổ quốc," đề cập đến các cuộc đấu tranh chống thực dân và cuộc kháng chiến chống lại các nhóm thánh chiến đã tàn phá đất nước này kể từ năm 2015 đến nay.

Từng là thuộc địa cũ Pháp, lời bài hát "La Nigérienne" được nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Albert Thiriet viết vào năm 1961.

Tuy nhiên, nội dung bài hát không còn phù hợp, nhiều người Niger mong muốn thay thế bằng bài hát mới.

Vào năm 2019, Chính phủ Niger đã thành lập và giao nhiệm vụ cho một ủy ban gồm các nhạc sỹ, nhà văn và quân nhân để điều chỉnh hoặc viết một bài quốc ca mới phù hợp với bối cảnh hiện tại của Niger.

Nội dung bài quốc ca mới nhằm tôn vinh lòng dũng cảm, sự kiên trì của những chiến binh quyết tâm bảo vệ tổ quốc bằng xương máu.

Niger sẽ kỷ niệm 63 năm ngày tuyên bố độc lập vào ngày 3/8 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục