Nigeria: Lại xảy ra nổ do ăn trộm dầu, ít nhất 10 người thương vong

Theo Cơ quan cứu hộ địa phương, ít nhất 10 người thương vong và hơn 30 ôtô bốc cháy ngày 4/7 sau khi những tên trộm đục một đường ống dẫn dầu tại thành phố Lagos của Nigeria, gây nên một vụ nổ.
Hiện trường một vụ cháy nổ xe bồn chở dầu ở Nigeria ngày 1/7. (Ảnh: YouTube/TTXVN)
Hiện trường một vụ cháy nổ xe bồn chở dầu ở Nigeria ngày 1/7. (Ảnh: YouTube/TTXVN)

Cơ quan cứu hộ địa phương cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng, 8 người bị thương và hơn 30 ôtô bốc cháy ngày 4/7 sau khi những tên trộm đục một đường ống dẫn dầu tại thành phố Lagos của Nigeria, gây nên một vụ nổ.  

Người đứng đầu Cơ quan xử lý tình trạng khẩn cấp bang Lagos (LASEMA) Femi Osanyintolu cho biết các nhân viên cứu hỏa đang vật lộn để dập tắt đám cháy và số người chết có thể còn tăng.

Vụ cháy kinh hoàng do những kẻ ăn trộm đục thủng đường ống dẫn của nhà nước để lấy trộm dầu. Khi bị phát hiện, những tên trộm đã đổ dầu ra cống và đốt. Ngọn lửa sau đó đã lan trở lại nơi những tên trộm hút dầu ra và gây nổ lớn.

[Nigeria: Nổ xe chở dầu, ít nhất 60 người thương vong]

Là quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất châu Phi, Nigeria đang vận hành một mạng lưới đường ống vận chuyển xăng và dầu thô qua lãnh thổ nước này. 

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong những năm gần đây tại Nigeria do ăn trộm dầu gây cháy hoặc nổ.

Trước đó, ngày 1/7 vừa qua, ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương tại Ahumbe ở bang Benue miền Trung Nigeria, khi một chiếc xe chở dầu bị lật và phát nổ khi một đàm đông tập trung để múc dầu rò rỉ.

Hồi tháng Sáu vừa qua, ít nhất 30 người thiệt mạng trong vụ cháy một xe chở dầu ở bang River ở miền Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục