Nigeria tiếp tục cứu hàng trăm người bị bạo hành tại trường Hồi giáo

Cuộc đột kích ở Katsina là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một tháng qua lực lượng chức năng Nigeria giải thoát các nạn nhân bị bạo hành tại các trường Hồi giáo.
Nigeria tiếp tục cứu hàng trăm người bị bạo hành tại trường Hồi giáo ảnh 1Những người đàn ông và thanh niên được giải cứu khỏi trường Hồi giáo. (Nguồn: Reuters)

Nguồn tin cảnh sát Nigeria ngày 16/10 cho biết đã giải thoát khoảng 500 người là nam giới, trong đó có nhiều học sinh, bị giam giữ tại một trường Hồi giáo ở miền Bắc nước này.

Nhiều người bị xích vào tường, quấy rối, đánh đập và nhiều hình thức tra tấn khác.

Cuộc đột kích ở Katsina là lần thứ 3 trong vòng chưa đầy một tháng qua lực lượng chức năng Nigeria giải thoát các nạn nhân bị bạo hành tại các trường Hồi giáo, theo đó chỉ riêng trong tháng này có khoảng 1.000 người được giải thoát. Có những người bị tra tấn đến mức không đi lại được.

[Nigeria giải cứu hàng chục người bị bạo hành trong trường Hồi giáo]

Nguồn tin cho biết chủ sở hữu trường ở Katsina nói trên và năm nhân viên đã bị bắt giữ.

Các trường học Hồi giáo rất phổ biến tại miền Bắc Nigeria và hiện có khoảng 10 triệu học sinh theo học tại các trường này.

Một nguồn tin cho biết Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã ra lệnh cho cảnh sát truy tìm và giải thể các trường học kiểu này trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.