Nợ công của Mỹ tiếp tục tăng và có thể sớm lên đến 31.000 tỷ USD

Với các quốc gia khác trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Nhật Bản có tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức 288,31% và đứng thứ hai sau Mỹ, với tổng số nợ 15.231 tỷ USD.
Nợ công của Mỹ tiếp tục tăng và có thể sớm lên đến 31.000 tỷ USD ảnh 1Khách hàng chọn mua đồ trong siêu thị ở San Mateo, bang California (Mỹ) ngày 13/9/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nợ công của Mỹ tiếp tục tăng và sẽ sớm lên đến 31.000 tỷ USD lần đầu tiên có thể ngay trong tháng này. 

Mỹ có nợ quốc gia lớn nhất trên thế giới là 30.900 tỷ USD.

Theo trang USdebtclock.org, với dân số trên 333 triệu người, điều đó có nghĩa mỗi người dân gánh số nợ 92.709 USD và mỗi người đóng thuế gánh số nợ 245.191 USD, và tương đương với tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức 97,53%. 

Với các quốc gia khác trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Nhật Bản có tỷ lệ nợ công trên GDP ở mức 288,31% và đứng thứ hai sau Mỹ, với tổng số nợ 15.231 tỷ USD.

[Nhật Bản: Nợ công phình to trong khi hơn 30 tỷ USD chưa được giải ngân]

Italy có số nợ công 3.864 tỷ USD, với tỷ lệ trên GDP là 176,81%, tiếp đến là Pháp với tỷ lệ 130,64% và số nợ 3.675 tỷ USD.

Nợ công của Anh ở mức 3.384 tỷ USD, với tỷ lệ 103,61% GDP. Số nợ của Đức cao hơn, với 3.400 tỷ USD, nhưng tỷ lệ trên GDP lại thấp hơn nhiều, ở mức 76,46%.

Trong khi Canada có số nợ thấp nhất trong số các nước thành viên G7 hiện nay, với 1.900 tỷ USD, tỷ lệ nợ của nước này lại cao hơn các nước khác, với 105,98%.

Nga, nước nằm ngoài G7, có nền kinh tế nhỏ hơn đáng kể so với các nước trong nhóm và có số nợ thấp hơn nhiều, chỉ ở mức 297,4 tỷ USD, với tỷ lệ 18,13% GDP.

Trong khi đó, Trung Quốc có số nợ bằng 1/3 so với Mỹ, ở mức 10.797 tỷ USD, với tỷ lệ 61,94% GDP./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.