Nợ công của Nhật Bản tuy giảm nhưng vẫn tiếp tục ở mức cao

Số liệu về nợ công do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố 3 tháng 1 lần và trong lần công bố này, tổng số nợ công Nhật Bản tuy đã giảm 3.813 tỷ yen nhưng vẫn mức cao.
Nợ công của Nhật Bản tuy giảm nhưng vẫn tiếp tục ở mức cao ảnh 1Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 10/11 đã công bố số liệu về nợ công của nước này tiếp tục ở mức cao và lập kỷ lục mới vào cuối tháng 9.

Tổng dư nợ nợ công của chính quyền trung ương là 1,251 triệu tỷ yen (tương đương hơn 8.749 tỷ USD) và lập kỷ lục vào cuối tháng Chín vừa qua.

Như vậy, theo ước tính của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nợ công bình quân đầu người của Nhật Bản là 10,02 triệu yen/người (khoảng 70.000  USD/người).

[Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai giảm xuống thấp nhất trong 8 năm]

Theo thống kê, tổng dư nợ nợ công (bao gồm trái phiếu chính phủ, hối phiếu tài chính và các khoản vay nợ) tăng 36.226 tỷ yen (khoảng 253 tỷ USD) so với 1 năm trước đó.

Đáng chú ý, trái phiếu chính phủ tăng từ 41.537 tỷ yen lên gần 1,1 triệu tỷ yen, các khoản vay từ các tổ chức tài chính giảm 2.417 tỷ yen xuống còn 46.552 tỷ yen, trong khi hối phiếu tài chính giảm 12.323 tỷ yen xuống còn 97.268 tỷ yen, hối phiếu ngắn hạn được chính phủ nước này phát hành để bù đắp sự thiếu hụt tiền tạm thời giảm 2.899 tỷ yen.

Số liệu về nợ công do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố 3 tháng 1 lần và trong lần công bố này, tổng số nợ công Nhật Bản tuy đã giảm 3.813 tỷ yen nhưng vẫn mức cao.

Nguyên nhân là do chính phủ nước này vẫn còn phải chi khá lớn cho an sinh xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục