Theo bộ trên, cuối tháng Sáu vừa qua, số nợ của chính phủ Nhật Bản tăng lên mức kỷlục 1,0086 triệu tỷ yen, và dự kiến đến cuối tháng 3/2014 sẽ lên tới 1,1071triệu tỷ yen, do chính phủ đã phát hành một lượng lớn trái phiếu mới để lấy kinhphí cho các dự án công với quy mô lớn trong ngân sách ban đầu của tài khóa nàynhằm thúc đẩy nền kinh tế.
Tính theo quý, tổng số nợ vào tháng Sáu đã tăng 17.000 tỷ yen so với thángBa, gồm830.500 tỷ yen trái phiếu, 54.800 tỷ yen vay từ các tổ chức tài chính, và123.400 tỷ yen hối phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong thời gian ngắn hạn.
Hiện tình hình tài chính của Nhật Bản yếu kém nhất trong nhóm các nước pháttriển lớn, với nợ công lên tới hơn 200% GDP.
Một số nhà phân tích nhận định nếumối lo ngại về tình hình này gia tăng, nhiều nhà đầu tư có thể bán trái phiếuchính phủ, khiến lãi suất dài hạn tăng và điều này có thể làm tổn hại nhu cầutrong nước với lãi suất cho vay thế chấp và chi phí vay nợ của các công ty tăng.
Theo đánh giá của các tổ chức kinh tế quốc tế, kế hoạch của Nhật Bản tăng thuếtiêu dùng từ năm tới là một giải pháp chủ chốt nhằm cải thiện tình hình tàichính. Nhưng Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa quyết định liệu có tăng thuế này từ 5%hiện nay lên 8% vào tháng 4/2014 hay không.
Theo kế hoạch, thuế tiêu dùng sẽtăng lên 10% vào tháng 10/2015./.