Nỗ lực gia nhập EU của Bosnia-Herzegovina gặp trắc trở

EU đã chỉ trích Bosnia-Herzegovina sau khi cuộc đàm phán giữa lãnh đạo ba cộng đồng sắc tộc chính ở nước này thất bại.

Ngày 18/2, Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích các chính trị gia Bosnia-Herzegovina sau khi cuộc đàm phán giữa lãnh đạo ba cộng đồng sắc tộc chính ở nước này về việc thực thi một phán quyết quan trọng của Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR), kết thúc thất bại.

Phát biểu tại Sarajevo, Ủy viên phụ trách mở rộng EU Stefan Fuele cho biết kết quả cuộc gặp trước đó giữa lãnh đạo ba cộng đồng người gốc Serbia, Bosnia và Croatia về việc thực thi phán quyết của ECHR trong vụ Sejdic và Finci là "rất đáng thất vọng."

Việc thực thi phán quyết nói trên là một trong những điều kiện chính mà Brussels đặt ra đối với Bosnia-Herzegovina để chấp thuận nước này gia nhập EU.

Liên quan đến vụ kiện tại ECHR năm 2009, Dervo Sejdic - thành viên của cộng đồng người Digan - và Jakob Finci, một người gốc Do Thái ở Bosnia-Herzegovina, đã phản đối một đạo luật chỉ cho phép người gốc Bosnia, Serbia và Croatia được bầu vào những vị trí cấp cao trong cơ quan lập pháp và nhà nước ở quốc gia đa sắc tộc này.

ECHR - có trụ sở tại Strasbourg (Pháp) - đã ra phán quyết ủng hộ hai công dân Sejdic và Finci, cho rằng hiến pháp Bosnia-Herzegovina phân biệt đối xử với cộng đồng người Digan, người Do Thái và các cộng đồng thiểu số khác.

Trong tiến trình Bosnia-Herzegovina gia nhập EU, Brussels đã yêu cầu Sarajevo sửa đổi hiến pháp, trong đó có luật liên quan tới vấn đề trên.

Tuy nhiên, tới nay lãnh đạo của ba cộng đồng sắc tộc chính của Bosnia-Herzegovina vẫn chưa thể đạt thỏa hiệp về vấn đề này.

Do vậy, tháng 12/2013, EU đã cắt một nửa khoản viện trợ cho Bosnia-Herzegovina (từ 120 triệu USD xuống còn 58 triệu USD).

So với tất cả các quốc gia khác ở vùng Balkan, Bosnia-Herzegovina vẫn "tụt hậu" trên con đường hướng tới gia nhập EU./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục