Theo giới phân tích, hoạt động mua vào tài sản có độ an toàn cao hơn đãkhiến giá vàng "sốt" trở lại, ngược hoàn toàn với sự sa sút của thị trường chứngkhoán, dầu mỏ và kim loại cơ bản, trong đó giá đồng cũng chịu sức ép giảm phiênthứ 5 liên tiếp.
Mở cửa phiên 4/10 tại Hong Kong, giá vàng giao ngay đã tăng 9,91 USD lên1.664,18 USD/ounce. Đến 6 giờ 36 giờ GMT, giá mặt hàng này đã tăng mạnh 16,79USD lên 1.673,19 USD/ounce, song giữ khoảng cách khá xa ngưỡng cao lịch sửkhoảng 1.920 USD/ounce ghi trong tháng 9/2011.
Đêm trước tại New York, giá vàng giao tháng 12/2011 đã tăng tới 35,4 USD(2,2%) lên 1.657,7 USD/ounce, sau khi Chính phủ Hy Lạp cho biết họ có thể khôngthực hiện được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách năm nay như đã cam kết.
Các bộ trưởng tài chính Eurozone đang xem xét kế hoạch mở rộng quỹ cứu trợnhằm giải quyết khủng hoảng nợ công trong khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
Trước đó, hầu hết các nền kinh tế thành viên Eurozone, trong đó có Đức, đãchấp nhận kế hoạch này. Tuy vậy, mọi nỗ lực sẽ trở nên vô nghĩa nếu Hy Lạp vỡnợ.
Trong gói cứu trợ thứ hai dành cho Hy Lạp, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vàLiên minh châu Âu (EU) đòi hỏi phải có sự tham gia của khu vực tư nhân. Tuynhiên, động thái này có thể hủy hoại chương trình cứu trợ và tăng nguy cơ làm HyLạp rơi vào cảnh phá sản.
Tổ chức tài chính Credit Suisse vừa nâng triển vọng giá vàng năm 2012 từ1.540 USD/ounce theo dự báo trước lên 1.850 USD/ounce, song lại hạ triển vọnggiá bạch kim năm tới từ 1.990 USD/ounce xuống 1.775 USD/ounce.
Theo Credit Suisse, giá vàng chắc chắn được lợi từ sự bất ổn và trục trặctrên các thị trường tài chính. Chính vì vậy, giá kim loại quý này sẽ còn tăngnếu khủng hoảng tiếp diễn.
Nhà phân tích Ong Yi Ling thuộc Công ty Phillip Futures có trụ sở tạiSingapore thậm chí còn cho rằng giá vàng sẽ vào khoảng 2.000 USD/ounce trong năm2012, đồng thời vẫn trong xu hướng tăng về dài hạn.
Trong phiên này, giá bạc và paladi cũng vững lên. Cùng là kim loại quýđược sử dụng trong ngành công nghiệp ôtô như paladi, song giá bạch kim lại theothị trường chứng khoán đi xuống, bất chấp doanh số bán ôtô tăng tại Mỹ.
Thống kê chính thức cho thấy trong tháng 9/2011, doanh số bán ôtô tại nềnkinh tế số một thế giới đã tăng gần 10% và các hãng sản xuất ôtô Mỹ dự đoán xuhướng tăng sẽ được duy trì trong thời điểm cuối năm.
Tuy nhiên, trong thời gian này, doanh số bán xe của Toyota Motor Corp vàHonda Motor vẫn giảm lần lượt 18% và 8% - hậu quả của thảm họa động đất-sóngthần hôm 11/3/2011./.