Nữ giới châu Âu phẫn nộ về vấn nạn quấy rối tình dục nơi công sở

Hơn 10% trong số 5.000 phụ nữ được hỏi thừa nhận họ đã bị đồng nghiệp ép buộc quan hệ tình dục ngay tại nơi làm việc nhưng rất ít nạn nhân dám đứng lên tố cáo về tình trạng quấy rối này.
Nữ giới châu Âu phẫn nộ về vấn nạn quấy rối tình dục nơi công sở ảnh 160% số người được hỏi là nữ giới ở châu Âu thừa nhận là nạn nhân của tình trạng quấy rối tình dục nơi công sở. (Nguồn: DW)

Có tới 60% số người được hỏi là nữ giới ở châu Âu thừa nhận mình là nạn nhân của tình trạng quấy rối tình dục nơi công sở - con số chấn động này là kết quả một cuộc khảo sát do tổ chức nghiên cứu Ifop của Pháp tiến hành mới đây Pháp, Đức, Italy, Anh và Tây Ban Nha.

Theo Ifop, có tới 21% số các trường hợp quấy rối tình dục nơi công sở là xảy ra trong 12 tháng qua, trong đó hơn 40% số các nạn nhân là người dưới 30 tuổi.

[Số nữ quân nhân Mỹ bị quấy rối tình dục ngày càng gia tăng]

Hơn 10% trong số 5.000 phụ nữ được hỏi thừa nhận họ đã bị đồng nghiệp ép buộc quan hệ tình dục ngay tại nơi làm việc.

Trong khi đó, 18% số người được khảo sát cho biết họ đã từng ít nhất một lần bị đồng nghiệp quấy rối tình dục.

Theo Ifop, rất ít nạn nhân của các vụ quấy rối nơi công sở dám đứng lên tố cáo về tình trạng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục