Theo Viện nghiên cứu núi lửa Italy,Etna bắt đầu phun trào vào sáng 30/7 và kéo dài sang đến ngày 31/7.
Ban đầu,người ta lo ngại tro bụi do núi lửa Etna phun ra có thể làm trì hoãn nhiềuchuyến bay tại sân bay Catania-Vincenzo Bellini gầnđó. Tuy nhiên, gió đã thổi tro bụi hướng về phía Đông ra Biển Ionia, chứ khôngthổi về hướng sân bay và đến nay vẫn chưa có chuyến bay nào phải bị hoãn hoặchủy bỏ.
Đây là lần phun trào thứ 8 của núi lửaEtna kể từ đầu năm đến nay. Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người vàvật chất.
Ngày 13/1/2011, Etna cũng đã có mộtđợt phun trào dung nham xuống các sườn núi phủ đầy tuyết trong khoảng 2 giờđồng hồ và thổi nhiều tro bụi lên bầu trời khiến sân bay Catania-Vincenzo Bellini ở Sicily phải tạm thời đóng cửa và hoãn nhiều chuyến bay nội địa.
Etna, cao khoảng 3.340m, là núilửa đang hoạt động cao nhất ở Italy và lớn nhất châu Âu. Kể từ năm 1500 trướcCông nguyên đến nay, núi lửa Etna đã phun trào khoảng 200 lần với dòng dungnham lan ra vài km tới thị trấn Nicolosi gần đó.
Đợt phun trào dữdội nhất diễn ra vào ngày 11/3/1669, làm khoảng 15.000 người bị thiệt mạng.Trong đợt hoạt động này, các dòng dung nham của núi lửa Etna đã phá hủy nhữngngôi làng nằm dưới ngay chân núi và tại các vùng trũng của thành phố Catania.
Theo truyền thuyết, người Hy Lạpcổ đại cho rằng Etna là nhà của thần lửa Vulca. Khi núi lửa phun trào thì đó làlúc thần Vulca đang rèn binh khí cho thần chiến tranh Mars./.