Olympic Tokyo 2020: Đội đua xe đạp lòng chảo Italy phá kỷ lục thế giới

Với thành tích 3 phút 42 giây 032, đội đua Italy đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung đồng đội nam môn xe đạp lòng chảo, nhanh hơn 0,3 giây so với kỷ lục cũ do chính họ thiết lập.
Olympic Tokyo 2020: Đội đua xe đạp lòng chảo Italy phá kỷ lục thế giới ảnh 1Đội đua Italy. (Nguồn: AP)

Chiều 4/8, trận chung kết đồng đội nam môn xe đạp lòng chảo của Olympic Tokyo 2020 đã diễn ra gay cấn tại trường đua Izu Velodrome ở Shizuoka (Nhật Bản), giữa hai đội đua Italy và Đan Mạch.

Hai đội bám sát nhau từng mét trên quãng đường 4.000m. Tuy nhiên, khi quãng đường đua chỉ còn cách đích 500m, đội Italy bứt tốc xuất sắc và giành tấm huy chương vàng quý giá.

Với thành tích 3 phút 42 giây 032, đội đua Italy gồm bốn vận động viên Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon và Jonathan Milan cũng phá luôn kỷ lục thế giới ở nội dung này, nhanh hơn 0,3 giây so với kỷ lục cũ do chính họ thiết lập.

[6 kỷ lục thế giới liên tiếp bị xô đổ ở môn đua xe đạp lòng chảo]

Chiến thắng của bộ tứ này cũng đã bổ sung thêm cho bộ sưu tập của đội tuyển xe đạp lòng chảo nam Italy tấm huy chương vàng thứ tám trong tám kỳ Thế vận hội liên tiếp.

Giành huy chương bạc ở nội dung này là nhà đương kim vô địch thế giới - đội Đan Mạch (thành tích 3 phút 42 giây 198). Trong khi đó, huy chương đồng thuộc về đội Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục