Ông Ban Ki-moon kêu gọi đẩy nhanh gỡ bỏ bom, mìn

Tổng Thư ký Ban Ki-moon ngày 3/4 kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh hơn nữa công tác gỡ bỏ bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh.
Nhân ngày Quốc tế Nhận thức về bom mìn và Hỗ trợ hành động chống bom mìn 4/4,Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki- moon ngày 3/4 kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩymạnh hơn nữa công tác gỡ bỏ bom mìn và vật liệu nổ sau chiến tranh.

Tổng thư ký Ban Ki- moon nhấn mạnh xóa bỏ hiểm họa bom mìn là một công tácđặc biệt quan trọng trong thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu, giúp bảo vệsinh mạng con người và đẩy nhanh tiến bộ quốc gia.

Liên hợp quốc hiện đang hỗ trợ công tác gỡ bỏ bom mìn tại nhiều quốc gia nhưAfghanistan, Campuchia, Colombia, Lào, Lebanon, song tiến trình này cần được đẩymạnh hơn nữa trong bối cảnh tình hình bất ổn tại nhiều quốc gia trên thế giớiđang tạo ra thêm những nạn nhân mới của thảm họa bom mìn, tiêu biểu như Syria vàMali.

Tổng thư ký cũng kêu gọi các quốc gia sớm tham gia vào các hiệp ước chống bommìn quan trọng, ca ngợi 161 quốc gia thành viên đã tham gia Công ước Ottawa 1997về chống bom mìn sát thương, 111 quốc gia ký kết Công ước về bom chùm, 81 nướctham gia Nghị định thư V về gỡ bỏ vật liệu nổ sau chiến tranh của Công ước vũkhí thông thường.

Nhân ngày Quốc tế Nhận thức về bom mìn và Hỗ trợ hành động chống bom mìn nămnay, Tổng thư ký tái khẳng định quyết tâm của Liên hợp quốc trong nâng cao nhậnthức và thúc đẩy hành động chống bom mìn toàn cầu, ban hành Chiến lược Liên hợpquốc về hành động chống bom mìn giai đoạn 2013-2018, vạch ra các bước hành độngcụ thể hướng tới xây dựng một thế giới an toàn không còn hiểm họa bom mìn vàchất nổ chiến tranh, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ các nạnnhân bom mìn hòa nhập với xã hội.

Năm 2005, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 4/4 hàng năm làm ngày Quốctế Nhận thức bom mìn và Hỗ trợ hành động chống bom mìn, kêu gọi các quốc gia vàcác tổ chức góp sức với Liên hợp quốc để thành lập các cơ quan chống bom mìn tạinhững quốc gia đang đối mặt với hiểm họa bom mìn và vật liệu nổ sau chiếntranh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.