Ông Putin ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời thực hiện nghĩa vụ tài chính

Ngày 4/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quan hệ doanh nghiệp với một số chủ nợ nước ngoài.
Ông Putin ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời thực hiện nghĩa vụ tài chính ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về thủ tục tạm thời thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quan hệ doanh nghiệp với một số chủ nợ nước ngoài. Văn kiện đã được công bố trên Cổng công báo chính thức ngày 4/5.

Cụ thể sắc lệnh cho phép trả các khoản nợ của Nga, các chủ thể và thành phố tự trị cũng như của người dân của Nga bằng đồng ruble.

[Tổng thống Nga ký sắc lệnh tăng cường đảm bảo an ninh thông tin]

Trước đó, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về các biện pháp kinh tế đáp trả do hành động của các nước "không thân thiện."

Hồi giữa tháng 4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng đã ký sắc lệnh quy định tạm thời việc thực hiện nghĩa vụ của các hãng hàng không và tổ chức Nga đối với các công ty nước ngoài. Văn kiện này xác định thủ tục thực hiện trong năm 2022 của các hợp đồng mua, thuê, cho thuê thiết bị hàng không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục