Tổng thống Nga ký sắc lệnh tăng cường đảm bảo an ninh thông tin

Theo sắc lệnh, các cơ quan chính quyền sẽ bị cấm sử dụng các phương tiện bảo vệ thông tin có nguồn gốc từ các quốc gia nước ngoài thực hiện các hành động không thân thiện chống lại Liên bang Nga.
Tổng thống Nga ký sắc lệnh tăng cường đảm bảo an ninh thông tin ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 1/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký 2 sắc lệnh về các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an ninh thông tin của đất nước, bao gồm lệnh cấm sử dụng các công cụ bảo vệ thông tin có nguồn gốc từ các quốc gia không thân thiện bắt đầu từ ngày 1/1/2025.

Sắc lệnh có đoạn: "Để cải thiện tính ổn định và an toàn cho hoạt động của các nguồn thông tin Nga, tôi đã quyết định: ...bắt đầu từ ngày 1/1/2025, các cơ quan chính quyền sẽ bị cấm sử dụng các phương tiện bảo vệ thông tin có nguồn gốc từ các quốc gia nước ngoài thực hiện các hành động không thân thiện chống lại Liên bang Nga."

[Ông Putin ký sắc lệnh đặc biệt ứng phó với trừng phạt của phương Tây]

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng ký sắc lệnh về các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh thông tin của Nga, quy định việc thành lập các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng trong tất cả các cơ quan hành pháp liên bang, quỹ nhà nước, tập đoàn nhà nước và các tổ chức liên quan khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.