Ông Tan Chuan-Jin tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội Singapore

Thông báo ngày 20/8 của Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết: “Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đề cử ông Tan Chuan-Jin làm Chủ tịch Quốc hội khi Quốc hội được triệu tập trong tháng 8/2020.”
Ông Tan Chuan-Jin tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội Singapore ảnh 1Ông Tan Chuan-Jin. (Nguồn: The Straits Times)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, ông Tan Chuan-Jin được đề cử tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Singapore nhiệm kỳ mới, bắt đầu từ phiên họp đầu tiên vào ngày 24/8 tới.

Thông báo ngày 20/8 của Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết: “Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đề cử ông Tan Chuan-Jin làm Chủ tịch Quốc hội khi Quốc hội được triệu tập trong tháng 8/2020.”

Ông Tan Chuan-Jin đã đảm nhiệm cương vị này từ tháng 9/2017 sau khi cựu Chủ tịch Quốc hội Halimah Jacob được bầu chọn làm Tổng thống.

Ngoài ra, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng chỉ định bà Indranee Rajah, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Tài chính và Bộ Phát triển Quốc gia giữ cương vị Lãnh đạo đại diện của Chính phủ tại Quốc hội.

Bà Andranee Rajah sẽ điều phối và kiểm soát các hoạt động liên quan tới Quốc hội của Chính phủ.

Theo quy trình, ông Tan Chuan-Jin sẽ cần sự tán thành của các nghị sỹ tại phiên họp khai mạc ngày 24/8 tới đây để chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội.

Dự kiến, Tổng thống Halimah Jacob sẽ có bài phát biểu vào tối 24/8, đề ra chương trình nghị sự và các kế hoạch của Chính phủ trong 5 năm tới.

Kế hoạch này sẽ được Quốc hội Singapore thảo luận trong phiên họp kế tiếp đầu tháng 9/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục