Ôtô tải đâm trực diện xe khách giường nằm, tài xế mắc kẹt trong cabin

Xe ôtô tải đã đâm trực diện vào xe khách giường nằm chở theo hơn 10 hành khách lưu thông hướng ngược lại, làm tài xế xe tải bị thương nặng ở chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Ôtô tải đâm trực diện xe khách giường nằm, tài xế mắc kẹt trong cabin ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 12/2, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xảy vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải và xe khách.

Vụ tai nạn làm tài xế xe tải bị thương nặng ở chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 12/2, trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế), một ôtô tải chở kính cường lực, mang biển kiểm soát 29H-568.92 chạy hướng Bắc-Nam.

[Kon Tum: Tai nạn trên đèo Lò Xo, 4 người trong một gia đình gặp nạn]

Khi đến Km 63+800, xe ôtô tải 29H-568.92 đã đâm trực diện vào xe khách giường nằm, mang biển số 36B-027.70, chở theo hơn 10 hành khách lưu thông hướng ngược lại.

Vụ va chạm cực mạnh đã làm phần đầu 2 xe biến dạng, kính chắn gió vỡ nát. Tài xế ôtô tải là Phạm Trung Đức (sinh năm 1992, quê quán Thường Tín, Hà Nội) mắc kẹt trong cabin, nhiều hành khách trên xe giường nằm hoảng loạn.

Sau khi tiếp nhận thông tin sự việc, đơn vị quản lý vận hành đường cao tốc đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải cứu tài xế bị thương, điều tiết giao thông.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13/2, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn và cho phép các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Tất cả hành khách trên xe giường nằm 36B-027.70 đã được lực lượng chức năng bố trí chung chuyển sang các phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng điều tra.

Tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn có chiều dài hơn 98km, được đưa vào khai thác cuối tháng 12/2022, kết nối tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên – Huế.

Giai đoạn đầu khai thác, tuyến đường có 2 làn xe với bề rộng đường 12m, riêng đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m. Giai đoạn hoàn chỉnh, tuyến sẽ có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23m./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục