Pakistan-Ấn Độ bắt đầu cuộc đối thoại về hạt nhân

Pakistan và Ấn Độ đã bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài hai ngày về Các biện pháp xây dựng lòng tin hạt nhân và thông thường (CBMs).
Theo THX, các quan chức Pakistan và Ấn Độ ngày 26/12 đã bắt đầu cuộc đàm phánkéo dài hai ngày về Các biện pháp xây dựng lòng tin hạt nhân và thông thường(CBMs) tại thủ đô Islamabad, một phần trong tiến trình đối thoại song phươnggiữa hai quốc gia Nam Á này.

Các quan chức cho hay hai bên sẽ thảo luận CBMs thông thường vào ngày 26/12 vàcác vấn đề hạt nhân vào ngày 27/12. Cụ thể, trong số các vấn đề dự kiến đượcthảo luận là CBMs liên quan tới khu vực Jammu và Kashmir, các vụ thử tên lửa vàcác biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại và du lịch qua ranh giới kiểmsoát (LoC) giữa hai nước.

Dự kiến, hai bên cũng tiến hành thảo luận về một thỏa thuận giải giáp vũ khídọc LoC, các vấn đề về an ninh hạt nhân, thăm dò khả năng mở rộng quy mô CBMshạt nhân, trong đó có cơ chế thông báo trước các vụ thử tên lửa hành trình...

Đây là cuộc họp đầu tiên của Nhóm Công tác Chung Pakistan-Ấn Độ bàn về CBMstrong hơn 4 năm qua dù trước đó hai bên đã tiến hành các cuộc gặp để thảo luậnvề vấn đề này.

Islamabad và New Delhi đã nối lại tiến trình đối thoại hồi đầu năm nay sau hơn 2năm gián đoạn vì vụ tấn công khủng bố tại trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độhồi năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục