Pakistan: Chính trị gia đối lập dẫn đầu biểu tình chống chính phủ

Chính trị gia Imran Khan dẫn đầu biểu tình chống chính phủ Pakistan nhằm yêu cầu điều tra cáo buộc gian lận trong tổng tuyển cử năm 2013.
Pakistan: Chính trị gia đối lập dẫn đầu biểu tình chống chính phủ ảnh 1Những người ủng hộ phe đối lập biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Pakistan ở thủ đô Islamabad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/12, chính trị gia nổi tiếng tại Pakistan, Imran Khan đã dẫn đầu một cuộc biểu tình chống chính phủ ở thành phố Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab miền Đông nước này, nhằm yêu cầu tiến hành điều tra cuộc tổng tuyển cử năm 2013 mà ông Khan và đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông cáo buộc là có gian lận.

Hàng nghìn người ủng hộ đảng PTI đã phong tỏa các tuyến đường chính từ sáng sớm cho đến tối, gây rối và đốt lốp xe, khiến giao thông ở Lahore bị đình trệ.

Phát biểu trước đám đông người biểu tình, ông Khan nhắc lại yêu cầu đòi chính phủ thành lập một ủy ban tư pháp để điều tra cuộc tổng tuyển cử năm 2013 với kết quả Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) của Thủ tướng Nawaz Sharif giành chiến thắng. PTI cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử này và cho rằng Thủ tướng Sharif phải từ chức.

Tuy nhiên, các quan sát viên trong nước cũng như nước ngoài đã xác nhận cuộc bầu cử này là đáng tin cậy.

Thủ tướng Sharif cùng ngày 15/12 đã lên tiếng chỉ trích cuộc biểu tình nói trên, nhấn mạnh rằng mục đích các cuộc biểu tình là nhằm cản trở con đường phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Thông tin Pervez Rashid cho biết 4 người đã tử vong trên đường đến bệnh viện do xe cấp cứu chở họ bị người biểu tình chặn đường.

Theo giới chức cảnh sát, 15.0000 cảnh sát đã được trên khai trong thành phố Lahore để ngăn chặn bạo lực.

Cuộc biểu tình này là một phần trong kế hoạch của PTI phong tỏa các thành phố lớn trên cả nước để tăng sức ép với chính phủ. Ngoài ra, theo chiến lược của PTI, các thành viên đảng này trong Quốc hội đã đệ đơn từ nhiệm.

Ông Imran Khan tuyên bố ông sẽ tiếp tục và mở rộng kế hoạch biểu tình nếu chính phủ không đáp ứng những yêu cầu của ông cũng như PTI.

Trước đó, chính phủ đã nối lại đàm phán với PTI vào hôm 14/12 và hai bên đã trao đổi những đề xuất đề tìm ra một giải pháp nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị.

Tuy nhiên, bất đồng lớn nhất vẫn là yêu sách của PTI đòi mở cuộc điều tra về cuộc tổng tuyển cử năm ngoái và Thủ tướng Nawaz Sharif phải rời nhiệm sở. Dự kiến, vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 16/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục