Pakistan-Afghanistan giải quyết vấn đề cơ quan lãnh sự ở Jalalabad

Ngoại trưởng của Pakistan và Afghanistan đã nhất trí tiếp tục hợp tác theo Kế hoạch APAPPS và giải quyết các vấn đề an ninh liên quan tới cơ quan lãnh sự của Pakistan ở Jalalabad.
Pakistan-Afghanistan giải quyết vấn đề cơ quan lãnh sự ở Jalalabad ảnh 1Biên giới Afghanistan và Pakistan. (Nguồn: EPA)

Tờ The News International ngày 3/9 đưa tin các ngoại trưởng của Pakistan và Afghanistan đã nhất trí tiếp tục hợp tác theo Kế hoạch hành động vì hòa bình và đoàn kết Afghanistan-Pakistan (APAPPS), và giải quyết các vấn đề an ninh liên quan tới cơ quan lãnh sự của Pakistan ở Jalalabad.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, tiến sỹ Mohammad Faisal cho hay Ngoại trưởng Afghanistan Salahuddin Rabbani ngày 3/9 đã điện đàm với người đồng cấp Pakistan Shah Mehmood Qureshi.

[Pakistan quyết định đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Afghanistan]

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Qureshi nhắc lại cam kết của Islamabad đối với hòa bình và ổn định ở Afghanistan.

Trước đó, giới chức Afghanistan đã gặp các quan chức Pakistan để trao đổi về vấn đề an ninh và sự can thiệp của thị trưởng Hayatullah Hayat vào cơ quan lãnh sự Pakistan ở Jalalabad, cho rằng vấn đề này chỉ là sự hiểu lầm đơn thuần và sẽ sớm được giải quyết.Trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về những đề nghị cho công tác an ninh đối với tòa lãnh sự.

Pakistan hôm 31/8 đã tạm thời đóng cửa tòa lãnh sự ở Jalalabad để phản đối sự can thiệp của thị trưởng tỉnh Nangarhar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục