Palestine kêu gọi quốc tế công nhận là nhà nước độc lập

Trước đó, giới chức Palestine cảnh báo sẽ hủy bỏ tất cả các thỏa thuận song phương với Israel nếu nước này xúc tiến các kế hoạch sáp nhập các vùng đất của Palestine vào lãnh thổ Israel.
Palestine kêu gọi quốc tế công nhận là nhà nước độc lập ảnh 1Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/5, Thủ tướng Palestine, ông Mohammad Shatyyeh đã kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận một nhà nước Palestine độc lập nếu Israel xúc tiến kế hoạch sáp nhập những phần lãnh thổ rộng lớn hơn thuộc khu Bờ Tây mà nước này chiếm đóng.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại buổi họp báo diễn ra trước cuộc họp nội các, Thủ tướng Shatyyeh nêu rõ Thung lũng Jordan, mà Israel có kế hạch thôn tính, chiếm 28% tổng diện tích Bờ Tây.

Ông nhấn mạnh lập trường kiên quyết của thế giới Arab và châu Âu "sẽ có khả năng kiềm chế Israel."

Trước đó, giới chức Palestine cảnh báo sẽ hủy bỏ tất cả các thỏa thuận song phương với Israel nếu nước này xúc tiến các kế hoạch sáp nhập các vùng đất của Palestine vào lãnh thổ Israel.

[Palestine lập ủy ban ứng phó với khả năng Israel sáp nhập lãnh thổ]

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã thành lập một ủy ban đặc biệt để đối phó với khả năng Israel sáp nhập một số phần lãnh thổ tại khu Bờ Tây.

Chính phủ mới tại Israel được cho là sẽ trình lên quốc hội nước này kế hoạch sáp nhập một số khu vực thuộc Bờ Tây và áp đặt chủ quyền của Israel đối với các khu định cư tại vùng lãnh thổ này để thông qua.

Trong khi đó, Pháp hối thúc Liên minh châu Âu (EU) phản ứng cứng rắn đối với kế hoạch sáp nhập Bờ Tây của Israel.

Theo các nguồn tin ngoại giao EU, ngoài Pháp, các nước Bỉ, Ireland và Luxembourg cũng mong muốn thảo luận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế tại hội nghị các ngoại trưởng EU ngày 15/5 tới, mặc dù tất cả các quốc gia thành viên trong liên minh sẽ phải đạt được sự nhất trí đối với bất cứ hành động tập thể nào.

Ngày 11/5, một người phát ngôn EU đã từ chối đề cập đến những cuộc thảo luận nội bộ, song khẳng định: "Quyết định sáp nhập đi ngược với luật pháp quốc tế và nếu kế hoạch sáp nhập được xúc tiến, EU sẽ hành động phù hợp"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.