Palestine tố cáo Israel âm mưu tăng số người định cư tại Bờ Tây

Palestine tố cáo Israel âm mưu tăng số lượng người định cư tại Bờ Tây

Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye ngày 13/1 khẳng định, Israel đang tìm cách gia tăng số lượng người định cư tại Bờ Tây lên 1 triệu người.
Palestine tố cáo Israel âm mưu tăng số lượng người định cư tại Bờ Tây ảnh 1Khu định cư Do Thái Maale Adumim (phía sau) ở Khu Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thông báo của Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye sau cuộc họp nội các hàng tuần cho biết, Israel tìm cách gia tăng số lượng người định cư tại Bờ Tây thông qua hành động phá hủy các cơ sở, nhà cửa và công trình của người Palestine.

Thông báo viết: "Israel phá hủy các tòa nhà cơ sở tại Thung lũng Jordan và khu C tại Bờ Tây trên diện rộng nhằm gia tăng số lượng người định cư tại Bờ Tây vào cuối năm nay lên 1 triệu người."

[Israel lên kế hoạch xây 2.000 đơn vị nhà ở tại Jerusalem và Bờ Tây]

Thủ tướng Palestine cũng cáo buộc Chính phủ Israel loại bỏ mọi khả năng liên quan đến việc thành lập "một nhà nước Palestine độc lập hiện hữu."

Theo các số liệu gần đây, số lượng người định cư Israel đã vượt trên nửa triệu tại cả Bờ Tây và Đông Jerusalem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục