Đây sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai bên kể từ khi tiến trình hòabình Trung Đông bị đình trệ cách đây hơn 18 tháng do những tranh cãi gay gắtxung quanh vấn đề các khu định cư Do Thái. Trước đó, ngày 10/4, một quan chứcPalestine đã xác nhận kế hoạch trên.
Tại cuộc gặp hiếm có này, Thủ tướng Palestine Fayyad dự kiến sẽ chuyển tớiThủ tướng Netanyahu một bức thư của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong đónêu ra những điều kiện để nối lại hòa đàm trực tiếp, vốn bị ngừng từ cuối tháng9/2010. Điều kiện của Palestine được cho là họ chỉ nối lại hòa đàm nếu Israelđồng ý ngừng xây dựng các khu định cư và chấp nhận những giới hạn rõ ràng trongthương lượng về đường biên giới trong tương lai.
Theo kế hoạch, tháp tùng Thủ tướng Fayyad tại cuộc gặp này sẽ có trưởng đoànđàm phán Palestine Saeb Erakat và Tổng Thư ký Tổ chức Giải phóng Palestine(PLO), Yasser Abed Rabbo. Tuần trước, ông Erakat và người đồng cấp bên phíaIsrael Yitzhak Molcho đã có cuộc thảo luận về nội dung bức thư của Tổng thốngAbbas. Đây là lần đầu tiên hai trưởng đoàn đàm phán gặp lại nhau kể từ thángGiêng, thời điểm họ có 5 vòng đàm phán thăm dò nhằm tìm cách nối lại hòa đàmtrực tiếp Palestine-Israel. Nhưng các vòng đàm phán được bảo trợ bởi nhóm "BộTứ" đó đã kết thúc mà không đạt được kết quả nào.
Theo kế hoạch, các nhà ngoại giao hàng đầu của "Bộ Tứ" (gồm Liên hợp quốc,Mỹ, Nga và Liên minh châu Âu) sẽ gặp gỡ tại Washington, Mỹ, trong tối 11/4 đểthảo luận biện pháp giúp khôi phục hòa đàm trực tiếp ở Trung Đông.
Tham dự cuộc họp này có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Ngoại trưởngMỹ Hillary Clinton, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại diện cấp cao phụ tráchchính sách an ninh và đối ngoại của EU Catherine Ashton. Dự kiến kết cuộc họp,"Bộ Tứ" sẽ đưa ra một tuyên bố chung./.