Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đi lên do Fed tăng lãi suất

Trên thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản), Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc), các chỉ số đều tăng điểm sau khi Fed tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,25% lên phạm vi 1,5-1,75%.
Phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đi lên do Fed tăng lãi suất ảnh 1Bảng tỉ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Trong phiên giao dịch sáng 22/3, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á đều tăng điểm sau khi Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất chủ chốt.

Trên thị trường chứng khoán Tokyo, trong 15 phút giao dịch đầu tiên trong ngày, chỉ số Nikkei 225 tăng 34,46 điểm (0,16%) so với cuối phiên giao dịch ngày 20/3, lên 21.415,43 điểm. Trong khi đó, chỉ số Topix giảm 0,81 điểm (0,05%) xuống mức 1.715,48 điểm.

Tại Nhật Bản, tính đến 9 giờ ngày 22/3, đồng yen được giao dịch với giá 105,92-105,93 yen/USD, tăng nhẹ so 105,99-105,09 yen/USD tại thị trường New York tối 21/3.

[Chứng khoán, đồng USD đồng loạt giảm sau khi Fed tăng lãi suất]

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong đều tăng điểm. Chỉ số Hang Seng tăng 0,48% (151,94 điểm) lên 31.566,46 điểm; chỉ số Shanghai Composite chỉ tăng nhẹ 0,32 điểm lên 3.281,27 điểm. Tại thị trường chứng khoán Thâm Quyến, chỉ số Shenzhen Composite nhích nhẹ 0,25 điểm lên 1.858,86 điểm.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 18,4 điểm (0,74%), lên 2.503,37 điểm trong 15 phút giao dịch đầu tiên trong ngày. Theo nhà phân tích Han Ji-young (Han Chi I-âng) tại Công ty Chứng khoán và đầu tư Cape, việc Fed tăng lãi suất chủ chốt không có tác động tiêu cực tới chỉ số chứng khoán chủ chốt của Hàn Quốc bởi các nhà đầu tư đã dự đoán động thái này.

Tình hình tương tự diễn ra tại các thị trường chứng khoán ở Singapore, Manila và Jakarta và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Sydney giảm điểm.

Ngày 21/3 (rạng sáng 22/3 theo giờ Việt Nam), Fed đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,25% lên phạm vi 1,5-1,75%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của Fed trong năm 2018 dựa trên triển vọng tăng trưởng vững mạnh của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, Fed thông báo có kế hoạch tăng lãi suất này hai lần nữa trong năm nay.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC - ngân hàng trung ương) ngày 22/3 đã nâng lãi suất thị trường ngắn hạn lần đầu tiên trong năm nay.

Trong một tuyên bố đăng trên website, PBOC thông báo tăng lãi suất thêm 5 điểm cơ bản (BPS) đối với các thỏa thuận mua lại (reverse repo) áp dụng cho các hoạt động thị trường mở. Cụ thể, lãi suất đối với các reverse repo kỳ hạn bảy ngày tăng từ mức 2,50% lên 2,55%. Trước đó cùng ngày, PBOC đã bơm 10 tỷ Nhân dân tệ (gần 1,6 tỷ USD) vào thị trường thông qua các reverse repo.

PBOC không thay đổi lãi suất chuẩn tiền gửi và cho vay kỳ hạn một năm, theo đó giữ nguyên các mức lãi suất áp dụng từ tháng 10/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục