Pháp tạm đình chỉ quy định cấm quá cảnh đối với người Anh ở EU

Theo Bộ Nội vụ Pháp, trong dịp nghỉ lễ cuối năm, cảnh sát biên phòng nước này sẽ tạm ngừng áp dụng quy định cấm quá cảnh đối với người Anh sống tại một nước trong Liên minh châu Âu (EU).
Pháp tạm đình chỉ quy định cấm quá cảnh đối với người Anh ở EU ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: The Independent)

Ngày 30/12, Pháp thông báo sẽ tạm đình chỉ thực thi quy định mới được ban hành về việc cấm quá cảnh đối với người Anh sống tại một nước trong Liên minh châu Âu (EU).

Bộ Nội vụ Pháp cho biết trong dịp nghỉ lễ cuối năm, cảnh sát biên phòng sẽ tạm ngừng áp dụng quy định này.

Trong dịp cuối năm, nhiều người Anh có nhà ở EU đã trở lại Anh thăm gia đình và bạn bè. Nhiều người trong số đó sử dụng đường hầm qua Eo biển Manche đi qua Pháp. Tuy nhiên, theo quy định phòng dịch siết chặt được áp dụng từ ngày 28/12, chỉ người Anh có nhà riêng tại Pháp được phép nhập cảnh.

 [Vì sao căng thẳng giữa Pháp và Anh chưa thể 'hạ nhiệt'?]

Eurotunnel, công ty quản lý đường hầm qua Eo biển Manche, cho biết: "Nếu không có nhà tại Pháp, công dân Anh bị coi là công dân nước thứ ba và không được quá cảnh Pháp để về nhà ở các nước khác trong EU."

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Pháp thừa nhận quy định mới có thể khiến nhiều người Anh đi du lịch gặp khó khăn khi trở về nhà ở một nước khác trong EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục