Phát hiện một tàu sang mạn trái phép khoảng 25.000 lít dầu thải

Ông Nguyễn Ngọc Trường (sinh năm 1967, quê quán xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - thuyền trưởng tàu VENUS 08 - khai nhận tàu sang mạn dầu thải, khối lượng khoảng 25.000 lít.
Phát hiện một tàu sang mạn trái phép khoảng 25.000 lít dầu thải ảnh 1Hai tàu chở dầu bị tạm giữ để tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra, xử lý. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa xử lý vụ tàu sang mạn dầu trái phép trên vùng biển thuộc quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, lúc 23 giờ 30 ngày 25/5, tại khu vực neo đậu Hòn Dáu, quận Đồ Sơn (Hải Phòng), Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện tàu VENUS 08 có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, tàu VENUS 08 đang bơm chất lỏng, nghi là dầu cho hai tàu vỏ sắt không có số hiệu.

Ông Nguyễn Ngọc Trường (sinh năm 1967, quê quán xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - thuyền trưởng tàu VENUS 08 - khai nhận tàu đang sang mạn dầu thải cho hai tàu trên, khối lượng khoảng 25.000 lít.

[Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ 1,7 triệu lít dầu lậu]

Hàng hóa vận chuyển trên tàu VENUS 08 là gas lấy từ Khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi) về cảng Hải Phòng để trả hàng, có giấy tờ của hàng hóa đầy đủ.

Tàu đang trong thời gian neo đậu tại Hòn Dáu để chờ hoa tiêu dẫn đường vào cảng, đã tiến hành sang mạn số dầu thải trên.

Tổ công tác đã dẫn giải các tàu trên về khu vực bến Gót, huyện Cát Hải (Hải Phòng) để tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục