Trong cuộc điện thoại, thủ lĩnh "áo đỏ" Natthawut Saikua đề nghị nếu binh sĩngừng bắn, ông sẽ kêu gọi người biểu tình rút khỏi những địa điểm rải rác ởBangkok về nơi tụ tập chính của họ tại quận thương mại Ratchaprasong.
Phụ tá của Thủ tướng khẳng định rõ rằng nếu những người "áo đỏ" rút khỏi khu vực cắm chốt ở Ratchaprasong, thì "binh sĩ sẽ không bắn một viên đạn nào."
Trong khi đó, người phát ngôn của Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES),Đại tá Sansern Kaewkamnerd cảnh báo rằng có một nhóm người có vũ trang xuất hiệntrên các tòa nhà cao tầng gần địa điểm chính của người biểu tình, và mục tiêucủa họ là nhằm vào cả người dân vô tội lẫn nhân viên an ninh chính phủ.
Nhóm nàygồm khoảng 5-10 người, trang phục giống các binh sĩ.
Do đó, CRES đã khuyến cáo người dân tránh xa các khu vực nguy hiểm gần nơi biểutình.
Khu Ratchaprasong là trung tâm thương mại sầm uất nhất của thủ đô Bangkok, nằm ởtrung tâm thành phố, nơi giao nhau của các trục đường chính Phloenchit, Rama Ivà Ratchadrami.
Đây là nơi tập trung hơn 1.000 cửa hiệu, nhà hàng, câu lạc bộ, khách sạn hạngsang và cả Điện thờ Erawan linh thiêng.
Hiện, phe "áo đỏ" đang duy trì khoảng 5.000 người biểu tình tại đây dù đã quathời hạn chót là 15 giờ ngày 17/5 mà chính phủ buộc họ phải giải tán. Tuy nhiên,chính phủ cho biết sẽ cho người biểu tình thêm thời gian để rời khu vực này.
Cũng trong ngày 17/5, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc (UNHCR),ông Navi Pillay đã kêu gọi những người biểu tình chống chính phủ và các thủ lĩnhchính trị tại Thái Lan "đặt danh dự và chính trị sang một bên" và đàm phán nhằmchấm dứt tình trạng bạo lực, vì lợi ích của nhân dân Thái Lan.
Ông Pillay nêu rõ: "Tình hình này chỉ có thể được giải quyết bằng thương lượng."
Trong khi đó, cựu Thủ tướng bị lật đổ của Thái Lan Thaksin Shinawatra đã kêu gọichính phủ và người biểu tình ủng hộ ông "bắt đầu cuộc đối thoại mới, thực sự vàchân thành" trước khi tình hình trở nên không thể cứu vãn./.