Philippines hôm 6/8 đã đón nhận chiếc tàu chiến thứ hai từ Mỹ chuyển sang để tăng cường hoạt động tuần tra biển.
Lễ đón tàu BRP Ramon Alcaraz có sự hiện diện của cả Tổng thống Philippines Benigno Aquino
(Nguồn: AFP)
Philippines hôm 6/8 đã đón nhận chiếc tàu chiến thứ hai từ Mỹ chuyển sang để tăng cường hoạt động tuần tra biển.
6 cựu lãnh đạo của công ty khai thác mỏ nhà nước Antam đã bị đưa ra xét xử về tội tham nhũng gây thiệt hại 3.310 tỷ Rp (tương đương 203,19 triệu USD) cho quốc gia Hồi giáo này.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành của 2 địa phương sẽ trao đổi, kết nối trực tiếp đồng thời tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo của 2 địa phương để triển khai trong thời gian tới.
Thời gian qua, hai tỉnh Quảng Trị-Champasak luôn dành sự quan tâm chia sẻ đặc biệt; thường xuyên tổ chức thăm viếng, tham dự các hội nghị xúc tiến đầu tư, trao đổi thư chúc mừng nhân các sự kiện lớn.
Phát biểu khai mạc tại Hội thảo ASEAN về phát triển bền vững 2025 tại Malaysia ngày 13/1, tổng thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á khẳng định ASEAN phải tăng cường vai trò lãnh đạo toàn cầu.
Vụ sập mỏ khai thác ngọc bích xảy ra tại làng Sapaut (Myanmar) vào sáng 13/1, có ít nhất 12 thi thể đã được tìm thấy và hơn 50 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp tính đến chiều cùng ngày.
Vòa thời điểm vụ nổ xảy ra tại nhà riêng của một cảnh sát ở khu vực làng Sumolawang (Indonesia), không có người ở trong nhà, tuy nhiên ngôi nhà bên cạnh bị sập khiến hai mẹ con thiệt mạng.
Lở đất tràn vào một khu dân cư tại thành phố Batam của Indonesia ngày 13/1 phá hủy năm ngôi nhà, làm bốn người thiệt mạng và năm người bị thương.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đề xuất những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Lào trong năm 2025 trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Vilay Lakhamphong, góp phần cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao về hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước.
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tăng cường trụ cột hợp tác an ninh, bảo đảm là chỗ dựa vững chắc cho nhau, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau, cùng đối phó với các thách thức an ninh.
Đại sứ Phạm Việt Hùng mong rằng toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại Thái Lan vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đạt thành công trong mọi lĩnh vực.
Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ đặc biệt nên cần có cách ứng xử, những cơ chế đặc biệt để phát triển các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với tiềm năng.
Hai bên thống nhất về chủ trương, cách tiếp cận mới, tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm cao hơn, biện pháp hiệu quả hơn, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Chuyến công tác tới Lào của Thủ tướng thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Tối 10/1/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Vientiane, kết thúc chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp hết sức quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào đối với quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Phomvihane, Thủ tướng nhấn mạnh hai nước thường xuyên trao đổi cấp cao, mỗi lần gặp gỡ là một lần đặc biệt, hướng tới mục tiêu làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.
Chiều 10/1/2025, tại Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp đồng chí Bounthong Chitmany, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào và một nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào.
Ông Lê Hoài Trung và các nhà lãnh đạo Singapore nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có để khai thác hiệu quả và thực chất hơn nữa tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Chiều 10/1, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.
Thủ tướng đề nghị các tổ chức hai nước tiếp tục nâng chất lượng các hoạt động giao lưu sôi nổi hơn nữa nhằm mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực hơn, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
Chiều 10/1, tại thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdara.
Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch hai nước lên tới 5 tỷ USD trong thời gian tới.
Sáng 10/1, tại Vientiane, trong chuyến thăm, làm việc tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam có diện tích hơn 30.000m2 nằm ở huyện Xaythany, thủ đô Vientiane - nơi được quy hoạch là trung tâm đô thị mới sau khi Vientiane được mở rộng.
Sáng 10/1/2025, tại Vientiane, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone dự Lễ động thổ dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam - biểu tượng tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Diễn đàn thảo luận sâu về nhu cầu cấp thiết phục hồi trong bối cảnh gián đoạn và bất ổn do các biến động chính trị, địa chính trị, công nghệ và kinh tế ở cả cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Việt Nam sẵn sàng trao đổi, tư vấn về công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng; hỗ trợ huấn luyện, đào tạo, xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và triển khai lực lượng cho phía Lào.
Trang web bao gồm nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, con người Brunei cũng như khắc họa nhiều nét đẹp văn hóa cũng như vai trò của giao lưu văn hóa trong quan hệ song phương Việt Nam-Brunei.
Doanh nghiệp Việt Nam-Lào đánh giá về tiềm năng hợp tác đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực khoáng sản, nông nghiệp, hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế biến.