Phố Wall giảm điểm sau đánh giá kém lạc quan của Chủ tịch Fed

Các chỉ số chính của Phố Wall trượt dốc ngay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng triển vọng kinh tế Mỹ không ổn định và Washington có thể phải chi nhiều tiền hơn gói cứu trợ của Quốc hội.
Phố Wall giảm điểm sau đánh giá kém lạc quan của Chủ tịch Fed ảnh 1Sàn giao dịch chứng khoán New York. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quan ngại về đợt lây nhiễm thứ hai dịch COVID-19 và những nhận định kém lạc quan của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về triển vọng kinh tế Mỹ đã đẩy thị trường chứng khoán nước này giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp trong ngày 13/5.

Kết thúc phiên này, chỉ số Dow Jones giảm 2%, xuống 23.247,97 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 1,8% xuống 2.820 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 1,6% xuống 8.863,17 điểm.

Các chỉ số chính của Phố Wall trượt dốc ngay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng triển vọng kinh tế Mỹ "rất không chắc chắn" và cho biết Washington có thể cần phải chi nhiều hơn số tiền gần 3.000 tỷ USD đã được Quốc hội phê chuẩn để giúp phục hồi nền kinh tế do tác động của cuộc khủng hoảng dịch COVID-19.

Nhà phân tích thị trường Chris Beauchamp tại công ty thương mại trực tuyến IG đánh giá, phát biểu của ông Powell về các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế Mỹ cùng những dự báo về tốc độ phục hồi kinh tế đã ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý của giới đầu tư.

Trong khi đó, chuyên gia đầu tư toàn cầu Jeff Kleintop tại công ty tài chính Charles Schwab, sự chia rẽ hiện tại giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ dường như đã làm lu mờ triển vọng về khả năng Quốc hội sẽ bổ sung thêm các gói hỗ trợ tài chính.

Diễn biến ảm đạm của Phố Wall trong phiên này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng kiến đà giảm mạnh ở phiên 13/5, sau khi chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ Anthony Fauci cảnh báo đại dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát.

Bên cạnh đó, một thông tin khác cũng tác động vào đà giảm của thị trường trong phiên này là quyết định của một hội đồng độc lập giám sát tiền hưu trí liên bang về việc trì hoãn vô thời hạn các kế hoạch đầu tư vào một số công ty Trung Quốc.

[Mỹ thâm hụt ngân sách kỷ lục, tăng gần 2.000 tỷ USD]

Bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đi xuống do lo ngại về làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần hai. Sự lạc quan lan tỏa trên các thị trường thời gian gần đây, vốn được hỗ trợ bởi các gói kích thích kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD trên toàn thế giới, đã bị chặn đứng sau những thông tin về sự bùng phát mới dịch COVID-19 ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Đức.

Khép lại phiên này, chỉ số EURO STOXX 50 giảm 2,6%, xuống 2.810,55 điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh lùi 1,5%, xuống 5.904,05 điểm. Trong khi đó, chỉ số CAC 40 của Pháp và DAX 30 của Đức lần lượt mất 2,9% và 2,6%, đóng cửa ở các mức 4.344,95 điểm và 10.542,66 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 13/5, chỉ số VN-Index giảm 1,11 điểm (tương ứng 0,13%) xuống 834,21 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,08 điểm (0,07%) lên 111,86 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục