Phối hợp tuyên truyền đưa Luật Cảnh sát Biển đến ngư dân Bình Thuận

Một trong những chương trình tuyên truyền chính sách, pháp luật tới ngư dân trên địa bàn Bình Thuận sâu rộng trong thời gian qua là Chương trình “Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân."
Phối hợp tuyên truyền đưa Luật Cảnh sát Biển đến ngư dân Bình Thuận ảnh 1 Các ngư dân tìm hiểu kỹ sơ đồ vùng biển Việt Nam để không vi phạm lãnh hải nước khác trong quá trình khai thác thủy sản. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Luật Cảnh sát Biển Việt Nam được Quốc hội khóa XIV thông qua gồm 8 chương, 41 điều và có hiệu lực từ ngày 1/7/2019.

Để đưa luật sớm đi vào cuộc sống, tỉnh Bình Thuận đã phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới ngư dân.

Một trong những chương trình tuyên truyền chính sách, pháp luật, đặc biệt là Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, tới ngư dân trên địa bàn Bình Thuận sâu rộng trong thời gian qua là Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân."

Chương trình được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức ký kết phối hợp thực hiện. Đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, an toàn vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tại Bình Thuận, chương trình “Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân” được triển khai với những nội dung cụ thể như: phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước; phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Phòng, Chống Ma túy, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, Công ước Liên hợp Quốc về Luật Biển năm 1982...); phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển…

[Cuộc thi trực tuyến toàn quốc 'Tìm hiểu Luật Cảnh sát Biển Việt Nam']

Để triển khai Chương trình “Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân” hiệu quả, từ năm 2019 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã phối hợp với các đơn vị của Bình Thuận tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật, đặc biệt là Luật Cảnh sát Biển Việt Nam tới ngư dân trên địa bàn tỉnh.

Tại các buổi tuyên truyền, Vùng Cảnh sát Biển 3 nêu bật ý nghĩa của Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc để cảnh sát biển nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Luật Cảnh sát Biển Việt Nam cũng tạo thuận lợi cho cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân Việt Nam làm ăn hợp pháp trên biển; đồng hành cùng ngư dân Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam và trên vùng biển quốc tế…

Bên cạnh đó, các buổi tuyên truyền cũng được tổ chức sinh động với nhiều nội dung được lồng ghép phong phú như: thi hiểu biết về những kiến thức về biển, đảo Việt Nam; Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển năm 2012; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam…

Các buổi tuyên truyền giúp ngư dân Bình Thuận nắm chắc được các quan điểm của Đảng, Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát biển, tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển, đặc biệt là ngư trường trên vùng biển của Việt Nam mà ngư dân thường xuyên đánh bắt; chấp hành tốt pháp luật Việt Nam và việc đánh bắt thủy hải sản trên biển, góp phần cùng lực lượng cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình trên vùng biển được phân công quản lý, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đơn vị đã tổ chức điều động 8 lượt tàu phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), tuyên truyền cho ngư dân hành nghề trên biển không xâm phạm vùng biển nước ngoài và chống nhập cảnh trái phép bằng đường biển để trốn tránh cách ly y tế…

Song song với đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt công tác dân vận, chính sách trên địa bàn gắn với thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân," “Cảnh sát Biển cùng quân, dân cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19."

Trong các hoạt động này, đơn vị đã trao tặng 2.100 suất quà cho nhân dân, ngư dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục