Phóng hỏa trả thù người tình, làm chết 1 người

Nghi ngờ bị người tình phản bội, Huỳnh Thị Ngọc Lợi, trú tại TP.HCM, đã tưới xăng phóng hỏa căn nhà của người này, khiến 1 người chết.
Chiều 6/1, Công an quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, đã lập hồ sơ điều tra xử lý đốitượng Huỳnh Thị Ngọc Lợi (38 tuổi,  trú quận 7) về hành vi phóng hỏa đốtnhà làm một người chết, 1 người bị thương.

Qua điều tra được biết, chiều 4/1, Huỳnh Thị Ngọc Lợi mua 4 lít xăng rồi thuêxe ôm đến cửa hàng giày dép đồ nhựa Hồng Phát ở căn nhà số 430 đường Lê HồngPhong, phường 1, quận 10, sau đó tưới xăng phóng hỏa thiêu hủy một phần căn nhàtrên và làm 2 người trú tại đây phải đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng là bàTrần Thị Oanh (68 tuổi) và anh Nguyễn Thọ Tuấn (con bà Oanh, 36 tuổi).

Đến ngày 5/1, bà Oanh đã tử vong tại bệnh viện với tỷ lệ bỏng 60%.

Sau khi gây án, Lợi bỏ trốn với nhiều vết bỏng trên người do ảnh hưởng của vụcháy. Công an quận 10 tổ chức truy tìm và phát hiện tung tích đối tượng. HiệnLợi đang điều trị vết thương tại bệnh viện 115 (Thành phố Hồ Chí Minh) dưới sựgiám sát của công an.

Được biết, Lợi có quan hệ như vợ chồng với anh Tuấn gần 10 năm nay. Thời giangần đây, do nghi ngờ bị anh Tuấn phản bội tình cảm nên Lợi có gọi điện đe dọagiết cả nhà anh Tuấn, sau đó thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà để trả thùngười tình.

Công an quận Bình Tân cũng đang lập hồ sơ điều tra đối tượng Nguyễn Văn Minh (48tuổi, trú quận Bình Tân) về hành vi dùng xăng phóng hỏa làm 1 người chết, 2người bị thương.

Do mâu thuẫn ghen tuông, ngày 3/1, tại nhà số 603 đường An Dương Vương,phường An Lạc A, quận Bình Tân,  Minh cầm bình xăng 10 lít đổ lên người của yvà chị Phan Thị Hồng (25 tuổi, sống như vợ chồng với Minh) rồi châm lửa đốt làm2 người bị bỏng toàn thân 80%, cháu chị Hồng là em Phan Xuân Tiên (15 tuổi) cũngbị phỏng vùng lưng 20%.

Đến ngày 5/1, chị Hồng đã tử vong. Riêng Minh vẫn đang được điều trị tại bệnhviện.

Theo thống kê của Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, từtháng 12/2009 đến những ngày đầu tháng 1/2010, đã xảy ra ít nhất 6 vụ tự phónghỏa gây hậu quả nghiêm trọng, làm nhiều người chết, bị thương.

Nguyên nhân chính là do mâu thuẫn ghen tuông, nhậu nhẹt say xỉn, mâu thuẫntrong chuyện làm ăn, đố kỵ nhau.../.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục