Qatar mong muốn tăng cường hợp tác song phương với Iran

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gặp Hoàng thân Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani nhằm thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Qatar mong muốn tăng cường hợp tác song phương với Iran ảnh 1(Nguồn: alarabiya.net)

Theo hãng AFP, ngày 3/10, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gặp Hoàng thân Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani nhằm thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Theo một tuyên bố của hãng thông tấn nhà nước Qatar, hai bên đã thảo luận về sự bế tắc trong khu vực, sau khi 4 quốc gia Arab (Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain và Ai Cập) quyết định cắt đứt quan hệ với Doha vì cho rằng nước này ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

[Căng thẳng vùng Vịnh: Qatar sẵn sàng đàm phán giải quyết khủng hoảng]

Tuyên bố nêu rõ: “Trong cuộc gặp, hai bên đã xem xét quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại trong khu vực.”

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Iran kể từ khi Qatar bắt đầu bị cô lập hồi tháng 6/2017. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh giới chức Qatar cảnh báo sự cô lập từ các nước Arab sẽ chỉ đẩy Doha về phía cường quốc khu vực Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục