Quan chức cấp cao Anh từ chức do bất đồng về thỏa thuận Brexit

Tổng kiểm soát Ban pháp chế chính phủ Anh, ông Jonathan Jones, từ chức do bất đồng với văn phòng của Thủ tướng Johnson về kế hoạch gác lại Thỏa thuận Brexit được ký hồi tháng Một.
Quan chức cấp cao Anh từ chức do bất đồng về thỏa thuận Brexit ảnh 1Tổng kiểm soát Ban pháp chế chính phủ Anh, ông Jonathan Jones, đã từ chức. (Nguồn: FT)

Theo Reuters, ngày 8/9, tờ Financial Times đưa tin Tổng kiểm soát Ban pháp chế chính phủ Anh, ông Jonathan Jones đã từ chức do cho rằng Thủ tướng Boris Johnson đang đe dọa gác lại thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu.

Theo Financial Times, ông Jonathan Jones từ chức do bất đồng với văn phòng của Thủ tướng Johnson về kế hoạch gác lại Thỏa thuận Brexit được ký hồi tháng Một liên quan tới điều khoản về Bắc Ireland.

[Chủ tịch Ủy ban châu Âu cảnh báo Anh phải tôn trọng thỏa thuận Brexit]

Anh được cho là đang soạn thảo các nội dung mới, theo đó sẽ thay thế một số "hạng mục quan trọng" trong Thỏa thuận rút khỏi EU, một bước mà nếu được thực hiện có thể gây tổn hại tới thỏa thuận hai bên đã ký tháng Một, thậm chí làm gia tăng căng thẳng ở Bắc Ireland.

Tờ Financial Times dẫn nhiều nguồn tin gần gũi kế hoạch trên cho biết một số nội dung trong dự luật thị trường nội khối, dự kiến công bố ngày 9/9, sẽ loại bỏ tính hiệu lực pháp lý của một số điều khoản của thỏa thuận Brexit trong một số lĩnh vực như như trợ giá chính phủ và thuế quan của Bắc Ireland./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục