Quân đội Israel tăng cường binh sỹ tới khu vực gần Dải Gaza

Quân đội Israel hiện cũng đã sẵn sàng kích hoạt các hệ thống phòng không gần Gaza nhằm đề phòng nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa.
Quân đội Israel tăng cường binh sỹ tới khu vực gần Dải Gaza ảnh 1Quân đội Israel chặn các con đường gần biên giới với Dải Gaza vào ngày 3/8. (Nguồn: timesofisrael.com)

Quân đội Israel đang trong tình trạng báo động cao sau khi họ bắt giữ thủ lĩnh nhóm Thánh chiến Hồi giáo Palestine (Jihad) ở Bờ Tây hôm 1/8.

Ngày 3/8, Israel đã tăng thêm 3 đại đội lính nghĩa vụ và 100 lính dự bị cho Sư đoàn Gaza. Quân đội cũng sẵn sàng kích hoạt các hệ thống phòng không gần Gaza nhằm đề phòng nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa.

[Palestine cảnh báo cánh cửa cho giải pháp hai nhà nước đang hẹp lại]

Từ ngày 2/8, Israel đã đóng các tuyến đường giao thông gần Dải Gaza và triển khai binh sỹ hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực sát biên giới với vùng đất bị phong tỏa này.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Yair Lapid đã triệu tập nội các an ninh nhằm thảo luận về khả năng căng thẳng sau vụ bắt giữ thủ lĩnh nhóm Jihad Bassem Saadi hôm 1/8. /.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục