Quân đội Lybia ra thời hạn buộc công dân châu Phi rời khỏi miền Nam

Quân đội đóng tại miền Đông Libya ngày 8/3 đã ra hạn chót ngày 17/3 buộc công dân từ các nước láng giềng châu Phi phải rời khỏi miền Nam Libya nhằm hạn chế tình trạng bạo lực bùng phát tại đây.
Quân đội Lybia ra thời hạn buộc công dân châu Phi rời khỏi miền Nam ảnh 1Quân đội Libya kiểm tra số đạn dược vũ khí. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, quân đội đóng tại miền Đông Libya ngày 8/3 đã ra hạn chót ngày 17/3 tới buộc công dân từ các nước láng giềng châu Phi phải rời khỏi miền Nam Libya nhằm hạn chế tình trạng bạo lực bùng phát tại đây.

Đồng thời, họ cũng cảnh báo rằng họ sẽ bị cưỡng chế nếu không tuân thủ yêu cầu này.

Tuyên bố của Văn phòng thông tin quân đội trên do Tướng Khalifa Haftar đứng đầu, nhấn mạnh: "Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Libya kêu gọi các anh em châu Phi từ các nước láng giềng không bị lôi kéo bởi các nhóm phiến quân phi pháp và bị lợi dụng nhằm gây bất ổn ở khu vực miền Nam."

[Libya: Giao tranh giữa các bộ lạc khiến hàng trăm gia đình phải di dời]

Tuyên bố nêu rõ: Ngày 17/3 tới là "thời hạn chót để (các công dân nói trên) rời khỏi lãnh thổ Libya và sau ngày này, họ sẽ bị ép rời đi bằng vũ lực."

Quân đội cũng kêu gọi các bô lão và tộc trưởng bộ lạc ở miền Nam Libya "chấm dứt hỗ trợ xã hội dưới mọi hình thức để bảo vệ và chứa chấp các công dân châu Phi, (vì điều này) dẫn tới tình trạng mất ổn định tại miền Nam Libya."

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi bùng phát các cuộc xung đột bộ lạc gần đây tại thành phố Sabha, cách thủ đô Tripoli khoảng 800km về phía Tây Nam, khiến 10 dân thường thiệt mạng và 30 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục