Quân đội Somalia tiêu diệt hàng chục tay súng al-Shabaab

Chỉ huy lực lượng bộ binh của SNA Mohamed Tahlil Bihi thông báo quân đội Somalia, với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân Ma'awisley thân chính phủ, đã đẩy lùi các máy bay chiến đấu của al-Shabaab.
Quân đội Somalia tiêu diệt hàng chục tay súng al-Shabaab ảnh 1Các tay súng nghi là thành viên Al-Shabaab bị bắt giữ tại Mogadishu, Somalia, ngày 28/2/2014. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Quân đội quốc gia Somalia (SNA) ngày 21/3 cho biết đã tiêu diệt 30 tay súng của nhóm phiến quân al-Shabaab và khiến nhiều đối tượng bị thương, sau các cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên ở miền Nam nước này. 

Chỉ huy lực lượng bộ binh của SNA Mohamed Tahlil Bihi thông báo quân đội Somalia, với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân Ma'awisley thân chính phủ, đã đẩy lùi các máy bay chiến đấu của al-Shabaab.

Các phần tử khủng bố đã tìm cách tấn công các căn cứ do lực lượng liên quân nắm giữ trong khu vực, song quân đội đã phản ứng nhanh chóng và hiện vẫn đang truy đuổi những đối tượng trên. Tuy nhiên, ông Bihi không tiết lộ con số thương vong của SNA và lực lượng dân quân địa phương.

[Somalia tiêu diệt hơn 200 thành viên nhóm phiến quân al-Shabaab]

Nhóm phiến quân al-Shabaab đã tiến hành nhiều cuộc tấn công đẫm máu chống lại chính quyền trung ương ở Somalia. Mặc dù đã bị đánh bật khỏi thủ đô Mogadishu và các trung tâm đô thị chính khác hơn một thập niên trước, song al-Shabaab vẫn cố thủ ở các vùng nông thôn miền Trung và miền Nam Somalia.

Tháng trước, Liên hợp quốc cho hay năm 2022 là năm có nhiều dân thường thiệt mạng nhất ở Somalia kể từ năm 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục