Quảng bá trên 2.000 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Trung Quốc

Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt Nam-Trung Quốc có sự tham gia với hơn 200 tổ chức, cá nhân; giới thiệu, quảng bá trên 2.000 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, đặc sản của 2 nước.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)
Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Sáng 30/11, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội chợ Thương mại và Du lịch Quốc tế Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 15 năm 2023.

Hội chợ diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 4/12, được triển khai theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương biên giới thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) với chủ đề “Hợp tác hữu nghị - Liên kết phát triển."

Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt-Trung (Móng Cái-Đông Hưng) hàng năm được luân phiên tổ chức từ năm 2006. Sự kiện đã được Bộ Công Thương Việt Nam đưa vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm.

Hội chợ có quy mô trên 400 gian hàng tham gia với hơn 200 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước; giới thiệu, quảng bá trên 2.000 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, đặc sản vùng miền và sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của trên 50 tỉnh, thành phố Việt Nam và các tỉnh của Trung Quốc.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng khẳng định trong quá trình chủ động, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế và phát triển, tỉnh Quảng Ninh luôn không ngừng chú trọng xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nhà đầu tư, đối tác, địa phương Trung Quốc và dành sự quan tâm ưu tiên đặc biệt. Trung Quốc cũng là đối tác đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Quảng Ninh với 92 dự án, chiếm tỷ trọng 47,42% vốn đăng ký trong tổng số 172 dự án FDI tại Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ của hội chợ sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như Triển lãm trưng bày thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương hai nước Việt-Trung; Diễn đàn kết nối xuất khẩu nông, lâm, thủy sản qua cặp Cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc); Diễn đàn thúc đẩy hoạt động du lịch biên giới qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái-Đông Hưng.

Cùng với đó là hoạt động Giao lưu văn hóa văn nghệ hát đối trên sông biên giới giữa hai địa phương Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc); Đêm hội văn hóa và nghệ thuật đường phố đi bộ; Giải Golf quốc tế mở rộng; Giải chạy giao lưu hữu nghị quốc tế.

Hội chợ sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp hai bên tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, tăng cường hoạt động xúc tiến, mở rộng đầu tư và phát triển du lịch...

Ông Hoàng Gia Sinh, Tuần sát viên cấp 2 Ty Thương vụ Quảng Tây, Trưởng đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cho biết: Quảng Tây là khu duy nhất tiếp giáp với các loại cửa khẩu đường bộ, đường thủy và đường biển của Việt Nam đối với Trung Quốc, là cửa ngõ trong việc hợp tác mở cửa giữa hai nước.

Trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại với Việt Nam của Quảng Tây đạt trên 204 tỷ Nhân dân tệ, tăng trên 40% so với cùng kỳ.

Ông Hoàng Gia Sinh đề nghị hai bên cùng nhau hoàn thiện chính sách mở cửa ven biên giới; đi sâu giao lưu hợp tác, mở rộng hợp tác thương mại hướng đến các mặt hàng như nông nghiệp, dệt may, điện tử, y dược, chế biến biên mậu, chuỗi đông lạnh hải sản, logistics cửa khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục