Quốc hội Israel phê chuẩn dự luật hạn chế bãi nhiệm thủ tướng

Theo luật bãi nhiệm, 1 thủ tướng sẽ phải rời nhiệm sở trong trường hợp sức khỏe thể chất hoặc tinh thần không đảm bảo và ít nhất có 3/4 số bộ trưởng hoặc đại biểu Knesset bỏ phiếu đồng ý.
Quốc hội Israel phê chuẩn dự luật hạn chế bãi nhiệm thủ tướng ảnh 1Người dân tham gia biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp, tại Tel Aviv, Israel, ngày 20/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quốc hội Israel (Knesset) sáng 23/3 đã thông qua một dự luật giới hạn các tình huống bãi nhiệm thủ tướng - một dự luật gây tranh cãi được cho là nhằm tránh cho Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu gặp những rắc rối về pháp lý.

Theo luật bãi nhiệm, một thủ tướng sẽ phải rời nhiệm sở trong trường hợp sức khỏe thể chất hoặc tinh thần không đảm bảo và ít nhất có 3/4 số bộ trưởng trong chính phủ hoặc đại biểu Knesset bỏ phiếu đồng ý.

Dự luật được thông qua vòng 2 và vòng cuối với tỷ lệ ủng hộ/phản đối là 61/47, sau nhiều giờ tranh cãi tại phiên thảo luận kéo dài từ đêm 22/3 đến 6 giờ sáng 23/3.

[Israel: Biểu tình phản đối cải cách tư pháp bước sang tuần thứ 11]

Đây cũng là một trong các dự luật nằm trong kế hoạch cải cách tư pháp do chính phủ liên minh đề xuất, khiến Israel rơi vào làn sóng biểu tình gần 3 tháng qua.

Những người phản đối cho rằng dự luật bãi nhiệm chỉ nhằm phục vụ trường hợp cụ thể của Thủ tướng Netanyahu, trong khi các nghị sỹ ủng hộ dự luật cho biết việc này nhằm tránh tòa án tối cao tại Israel lợi dụng để ra các phán quyết cản trở công việc của chính phủ và quốc hội.

Thủ tướng Israel Netanyahu đang đối mặt với các phiên xét xử hình sự với các cáo buộc tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm.

Theo luật hiện hành, ông Netanyahu có thể bị tòa triệu tập bất cứ lúc nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.