Quốc hội Syria đề cử danh sách ứng cử viên Tổng thống

51 công dân Syria - trong đó có 7 phụ nữ, đã được đề cử vào danh sách ứng cử viên Tổng thống trước khi kết thúc thời hạn theo Hiến pháp vào ngày 28/4.
Một phiên họp Quốc hội ở Damascus, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Một phiên họp Quốc hội ở Damascus, Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, các nhà lập pháp Syria đã kết thúc công tác bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ đề cử trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, 51 công dân Syria - trong đó có 7 phụ nữ, đã được đề cử trước khi kết thúc thời hạn theo Hiến pháp vào ngày 28/4.

Để chạy đua vào vị trí Tổng thống, họ phải tập hợp được sự ủng hộ của ít nhất 35 thành viên trong tổng số 250 nghị sỹ Quốc hội. Mỗi nhà lập pháp chỉ được phép ủng hộ một ứng cử viên.

Hiện chưa rõ thời điểm công bố danh sách ứng cử viên cuối cùng.

[Chính phủ Syria ấn định thời điểm diễn ra bầu cử tổng thống]

Trước đó, ngày 21/4, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đệ trình hồ sơ để tái tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 26/5 tới. Nếu tái đắc cử, đây sẽ là nhiệm kỳ thứ ba của ông al-Assad.

Cuộc bầu cử tổng thống ở Syria diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này đã bước sang năm thứ 11.

Đây sẽ là lần thứ hai Syria tổ chức bầu cử Tổng thống kể từ khi nổ ra cuộc xung đột vốn đã khiến hơn 387.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria, ông Geir Pedersen, cho rằng tình hình tại Syria trong hơn một năm qua tương đối yên ổn nhưng vẫn có khả năng xấu đi nhanh chóng.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Pedersen kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện chính sách ngoại giao mang tính xây dựng và toàn diện hơn về Syria để từng bước chấm dứt cuộc xung đột kéo dài. Ông đồng thời cảnh báo về cuộc khủng hoảng kinh tế ở Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục