American Express đạt lợi nhuận kỷ lục dù cổ phiếu sụt giảm
Lợi nhuận quý 2 năm 2026 của American Express đạt mức kỷ lục 3,11 tỷ USD, tuy nhiên cổ phiếu của hãng thẻ tín dụng Mỹ vẫn giảm trong phiên giao dịch ngày 24/7 do doanh thu không đạt kỳ vọng.
Lợi nhuận quý 2 năm 2026 của American Express đạt mức kỷ lục 3,11 tỷ USD, tuy nhiên cổ phiếu của hãng thẻ tín dụng Mỹ vẫn giảm trong phiên giao dịch ngày 24/7 do doanh thu không đạt kỳ vọng.
Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết chưa quyết định liệu có mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay không, đồng thời xác nhận chính quyền Mỹ vẫn đang duy trì đối thoại với Tehran.
Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 khi lạm phát và thị trường lao động vẫn là những yếu tố được theo dõi chặt chẽ trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh chính sách tiền tệ.
Mỹ ghi nhận 2.318 ca mắc sởi trong 7 tháng đầu năm, mức cao nhất trong 30 năm, khi tỷ lệ tiêm chủng giảm xuống dưới ngưỡng miễn dịch cộng đồng, làm gia tăng nguy cơ bệnh sởi trở thành dịch lưu hành.
Lợi nhuận hoạt động giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước, trong khi biên lợi nhuận ôtô tiếp tục thu hẹp do giá bán xe giảm và chi phí đầu tư tăng mạnh.
Trong khi EU bày tỏ "sự nhẹ nhõm" và hoan nghênh kết quả này, Bắc Kinh lên tiếng phản đối, đồng thời cảnh báo Washington không nên tiến hành một cuộc chiến thương mại
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã đề nghị Mỹ thúc đẩy các cuộc đàm phán về những vấn đề an ninh chiến lược, trong đó có việc sửa đổi Hiệp định Hợp tác Năng lượng hạt nhân Hàn Quốc-Mỹ.
Tính đến ngày 22/7, đợt bùng phát mới liên quan đến ký sinh trùng cyclospora gây ra tiêu chảy đã ảnh hưởng đến 72 người song chưa có thông báo về địa điểm tập trung các ca bệnh.
Theo FDA, các sản phẩm bị thu hồi đã được phân phối tới hệ thống bán lẻ và các đơn vị dịch vụ ăn uống tại nhiều bang, trong đó có Texas, Louisiana, Arkansas, Mississippi, New Mexico và Oklahoma.
Dữ liệu cho thấy khối tài sản trị giá khoảng 797 tỷ USD đã bốc hơi khỏi giá trị vốn hóa của nhóm "Magnificent 7," chủ yếu do đà lao dốc mạnh của hai "ông lớn" Alphabet và Tesla.
Mức thuế mới thay thế thuế tạm thời 10% toàn cầu vừa hết hiệu lực, vốn được áp dụng sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 bác bỏ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.
Bertha là cơn bão nhiệt đới thứ hai trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay vào Mỹ, gây sóng lớn, ngập lụt cục bộ và ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Nam Texas và Louisiana.
Theo quy định mới, hàng hóa của Hàn Quốc sẽ chịu mức thuế nhập khẩu 12,5%, làm gia tăng áp lực đối với Seoul trong việc duy trì mức thuế trần 15% đã đạt được trong thỏa thuận thương mại song phương.
Mỹ đã tiến hành thêm một đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, đánh dấu đêm tấn công thứ 13 liên tiếp, trong khi đó phía Iran tuyên bố sẵn sàng triển khai các chiến lược mới.
Theo một bản thông tin của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, sẽ phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5%.
Với tỷ lệ phiếu 49-47, Thượng viện đã bác bỏ một nghị quyết chung dựa trên Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt các hành động thù địch với Iran.
Với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện Mỹ thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
Việt Nam luôn cam kết quản trị tài nguyên có trách nhiệm, mong muốn phối hợp chặt chẽ với các đối tác để tài nguyên thực sự trở thành nền tảng cho hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; đánh giá quan hệ hai nước đang có nền tảng vững chắc và nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vừa công bố gói tín dụng trị giá 18,5 tỷ real nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động từ việc Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng của Brazi.
Hai bên nhất trí thông qua các thỏa thuận như giảm thuế quan lẫn nhau đối với một số mặt hàng nhất định, thúc đẩy mở rộng thương mại song phương trong các lĩnh vực như sản phẩm nông nghiệp.
Ngày 23/7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã tiến hành hội đàm bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59).
Chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh chương trình cải tổ chính sách nhập cư, bao gồm việc thu hẹp phạm vi áp dụng Quy chế Bảo vệ Tạm thời đối với nhiều quốc gia.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả, thực chất, toàn diện.
Hình ảnh trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy nhiều phương tiện bị ngập trong bãi đỗ xe, trong đó có một siêu thị Walmart tại thành phố Weston bị nước lũ tràn sâu vào bên trong.
Đại diện Thương mại Mỹ sẽ công bố biện pháp ứng phó cuối cùng với việc 60 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ không giải quyết triệt để tình trạng buôn bán hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
Mỹ và Iran tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào nhau trong ngày 22/7, trong bối cảnh Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu cơ sở hạ tầng của nước này bị tấn công.
Ngày 22/7, công ty công nghệ OpenAI cho biết sẽ đầu tư 20 tỷ USD để khởi động trung tâm dữ liệu Project Camellia tại hạt Effingham, bang Georgia.
Nếu được thông qua tại Thượng viện, dự luật chính sách quốc phòng sẽ cung cấp khoản ngân sách cao hơn khoảng 250 tỷ USD so với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2026.
Hạ viện Mỹ vừa thông qua một khuôn khổ trị giá 95 tỷ USD cho gói cân đối ngân sách thứ 3, trong đó sẽ tăng nguồn tài trợ cho Lầu Năm Góc, cung cấp hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và hoạt động bỏ phiếu.
Trong quý 2, Alphabet ghi nhận doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng của giới phân tích, trong đó, mảng điện toán đám mây mang về 24,8 tỷ USD và mảng tìm kiếm đạt 63,3 tỷ USD.
Giá xăng và dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh do xung đột Mỹ-Iran, ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí sinh hoạt và mức sống của người dân Mỹ.
Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro cho biết các mức thuế dự kiến có hiệu lực sau 30 ngày kể từ khi được công bố, nhằm tạo thời gian để Canada xem xét điều chỉnh các chính sách mà Washington phản đối.
Thông báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên Công báo Liên bang ngày 20/7, lệnh cấm sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 31/8/2027. Biện pháp hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/8.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng, các đồng minh của Washington tại châu Á và châu Âu đang tăng cường phối hợp về ngoại giao và quốc phòng nhằm ứng phó với những diễn biến mới.