“Sắc đỏ” tiếp tục quay lại thống lĩnh TTCK châu Á

Ngày 30/5, chứng khoán châu Á đồng loạt “lao dốc” do những quan ngại ngày càng gia tăng về tình hình kinh tế của Tây Ban Nha.
Trong phiên giao dịch ngày 30/5, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đảo chiều “lao dốc” do những quan ngại ngày càng gia tăng về tình hình kinh tế của Tây Ban Nha, nguyên nhân có thể khiến nước này phải viện tới một gói cứu trợ tài chính quốc tế trong thời gian tới.

Trong khi đó, tuyên bố chính thức mới đây của Hội đồng nhà nước Trung Quốc đã làm tiêu tan hy vọng của giới đầu tư rằng nước này sẽ tung ra một gói kích thích quy mô lớn nhằm vực dậy nền kinh tế đang trên đà suy yếu.

Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 23 ,89 điểm, tương đương 0,28%, xuống 8.633,19 điểm.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng mất 5,05 điểm (0,27%), xuống còn 1.844,86 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX200 của Australia tụt 20,2 điểm (0,49%), đóng cửa ở mức 4.092,2 điểm.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đua nhau hạ điểm, khi chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt mất 365,24 điểm (1,92%) và 4,97 điểm (0,21%) xuống còn 18.690,22 điểm và 2.384,67 điểm.

Sau hai phiên đi lên liên tiếp, nhờ hoạt động tranh thủ mua vào của các nhà đầu tư khi thời điểm kết thúc tháng 5 đã cận kề, cũng như lòng tin vào khả năng Hy Lạp sẽ ở lại khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) dần được củng cố, “sắc đỏ” đã trở lại trên thị trường chứng khoán châu Á, do những lo ngại về diễn biến kinh tế của Tây Ban Nha, quốc gia đang ngập trong nợ nần và phải đối mặt với nguy cơ nhận các gói cứu trợ quốc tế.

Ngoài ra, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc vừa tuyên bố rằng nước này sẽ thúc đẩy sự phát triển của bảy ngành công nghiệp chiến lược nhằm vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng khiến không ít các nhà đầu tư thất vọng, bởi trước đó họ kỳ vọng Bắc Kinh sẽ tung ra một gói cứu trợ “khổng lồ” như đã từng thực hiện trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Đêm hôm trước (29/5), thị trường chứng khoán Mỹ đã mở cửa trở lại sau ngày nghỉ lễ Tưởng niệm trong không khí khá sôi động nhờ những dấu hiệu tích cực cho thấy Hy Lạp vẫn sẽ ở lại Eurozone.

Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu của Facebook- trang mạng xã hội lớn nhất thế giới, tiếp tục tụt xuống mức đáy mới - đã phần nào hạn chế đà tăng của Phố Wall.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 125,86 điểm, tương đương 1,01%, lên 12.580,69 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 14,6 điểm (1,11%), lên 1.332,42 điểm.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 33,46 điểm, tương ứng 1,18%, đóng cửa ở mức 2.870,99 điểm.

Đầu phiên, các chỉ số chứng khoán Mỹ rập rình lên xuống bất nhất trước những lo ngại về tình hình bất ổn kinh tế-chính trị tại châu Âu, nguyên nhân khiến Phố Wall “đỏ sàn” trong nhiều ngày qua.

Nhưng kết quả cuộc trưng cầu dân ý tại Hy Lạp cuối tuần trước cho thấy Đảng Dân chủ mới theo đường lối bảo thủ, vốn ủng hộ các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”, đang nhận được ủng hộ trở lại và khả năng Athens tiếp tục nằm trong Eurozone là rất cao, khiến giới đầu tư đổ xô mua vào cổ phiếu và đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh.

Tuy nhiên, thị trường vẫn tỏ ra khá thận trọng trước khi diễn ra cuộc bầu cử mới của Hy Lạp vào ngày 17/6 tới, bởi Đảng Dân chủ sẽ không chiếm được đa số ghế tại Quốc hội Hy Lạp và phải liên minh với chính đảng khác để thành lập chính phủ.

Bên cạnh đó, những quan ngại về lĩnh vực ngân hàng của Tây Ban Nha cũng khiến các nhà đầu tư phải “đau đầu.”

Dự kiến, quốc gia này sẽ tiến hành đợt chào bán trái phiếu mới nhằm hỗ trợ các ngân hàng khó khăn của nước này, dù cho lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha đang gần leo tới ngưỡng 7%.

Ngoài ra, trong phiên giao dịch 29/5 này, giá cổ phiếu của Facebook đã có lúc chạm mức đáy mới 28,65 USD/cổ phiếu trước khi đóng cửa ở mức 28,84 USD/cổ phiếu, giảm 9,6% so với phiên trước.

Thông tin này đã phần nào kìm hãm đà tăng của Phố Wall, và khiến nhiều nhà đầu tư hoài nghi về giá trị thực của mã cổ phiếu này, sau khi Facebook tiến hành đợt IPO vào tuần trước, đưa giá cổ phiếu của họ lên mức cao kỷ lục.

Giới phân tích nhận định rằng thông tin Facebook đang đàm phán để mua lại Opera Software đã tạo áp lực khiến cổ phiếu rớt giá.

Dự kiến, sự cạnh tranh từ Google và các đối thủ khác có thể đẩy giá của thương vụ mua lại Opera lên tới hơn 1 tỷ USD.

Cũng trong phiên giao dịch 29/5, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt khởi sắc, nhờ những tín hiệu lạc quan từ Hy Lạp. Đóng cửa phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,65%, lên 5.391,14 điểm.

Tại Paris, chỉ số CAC 40 của Pháp cũng tăng 1,37%, lên 3.084,70 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 ghi thêm 1,16%, chốt ở mức 6,396.84 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục