Sách lược của Trung Quốc về Nga và Mỹ trong năm 2019

Trước thềm năm mới Kỷ Hợi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/2 nhấn mạnh, Bắc Kinh đặt mục tiêu tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga và giảm bớt căng thẳng với Mỹ trong n
Sách lược của Trung Quốc về Nga và Mỹ trong năm 2019 ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, trước thềm năm mới Kỷ Hợi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 1/2 nhấn mạnh, Bắc Kinh đặt mục tiêu tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga và giảm bớt căng thẳng với Mỹ trong năm 2019.

Trong một tuyên bố, ông Vương Nghị nói: "Trung Quốc muốn nhân cơ hội kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Nga (năm 2019) để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác chiến lược giữa hai nước."

[Lần đầu Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 mới của Nga]

Theo ông, Bắc Kinh sẽ phối hợp với các nước châu Âu để duy trì cơ chế đa phương trong các vấn đề toàn cầu, trong khi vẫn củng cố sự tin tưởng lẫn nhau giữa các nước khu vực châu Á.

Trong cuộc họp báo thường niên hồi tháng 12/2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh, mối quan hệ đối tác Moskva-Bắc Kinh đóng góp tích cực cho sự ổn định toàn cầu và cải thiện tình hình trên vũ đài quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục