Saudi Arabia nêu điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Qatar

Theo cổng thông tin Akhbar Al Aan, một trong số các điều kiện là trục xuất toàn bộ thành viên của nhóm khủng bố Anh em Hồi giáo (MB) và phong trào Hamas của Palestine khỏi Qatar.
Saudi Arabia nêu điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Qatar ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theatlantic.com)

Theo trang Sputniknews.com, ngày 7/6, truyền thông địa phương đưa tin Saudi Arabia đã đặt ra một số điều kiện để bình thường hóa quan hệ với Qatar trong bối cảnh rạn nứt ngoại giao và cho Doha 24 giờ để thực thi những điều kiện này.

Theo cổng thông tin Akhbar Al Aan, những điều kiện trên gồm trục xuất toàn bộ thành viên của nhóm khủng bố Anh em Hồi giáo (MB) và phong trào Hamas của Palestine khỏi Qatar, đóng băng các tài khoản ngân hàng của những thành viên này và ngừng mọi quan hệ với những nhóm này. Việc ngay lập tức cắt đứt các quan hệ ngoại giao với Iran cũng được cho là một trong những điều kiện của Riyadh.

Ngoài vấn đề trên, Saudi Arabia còn yêu cầu Qatar ngay lập tức thay đổi các chính sách của hãng tin Al Jazeera của Qatar cũng như đội ngũ nhân viên hành chính của hãng này để hãng không còn phản đối các lợi ích của các quốc gia Vịnh Persian và thế giới Arab nữa.

[Tổng thống Mỹ, Nga kêu gọi giải quyết căng thẳng ngoại giao vùng Vịnh]

Hôm 5/6, Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập đã tuyên bố cắt đứt các quan hệ ngoại giao với Qatar, cáo buộc Doha ủng hộ các tổ chức khủng bố và gây bất ổn tình hình ở Trung Đông.

Sau đó, giới chức chính quyền ở miền Đông Libya, Yemen, Maldives và Mauritius cũng lần lượt ra các tuyên bố tương tự với Qatar.

Ngày 6/6, giới chức Jordan đã tuyên bố hạ thấp các cuộc tiếp xúc ngoại giao với Qatar và đóng cửa văn phòng của hãng tin Al Jazeera đang hoạt động tại nước này.

Bộ Ngoại giao Qatar đã bác bỏ những cáo buộc Doha can thiệp vào vấn đề nội bộ của các nước, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định trên của các quốc gia vùng Vịnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.