SEA Games 32: Bóng chuyền nam Việt Nam đụng độ Thái Lan từ vòng bảng

Đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam cùng đặt mục tiêu giành tối thiểu huy chương bạc tại SEA Games 32 dù phải đối mặt nhiều khó khăn từ vòng bảng.
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại SEA Games 32. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp Thái Lan tại SEA Games 32. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiều ngày 5/4, Ban tổ chức tổ SEA Games 32 tổ chức bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền tại Campuchia.

Theo đó, ở nội dung nam, đội tuyển bóng chuyền Việt Nam nằm bảng B cùng với Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Còn lại, bảng A có sự góp mặt của đương kim vô địch Indonesia, Campuchia và Singapore.

Kết quả này khiến bảng B chứng kiến trận đấu hấp dẫn nhất giữa Việt Nam và Thái Lan khi hai đội bóng có trình độ tương đồng. Đội thắng sẽ nắm lợi thế rất lớn cho vị trí số một tại bảng B, qua đó tránh được đối thủ Indonesia tại bán kết. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại bán kết SEA Games 31, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc.

[SEA Games 31: Việt Nam giành huy chương Bạc bóng chuyền nam trong nhà]

Trong khi đó, ở nội dung nữ, tuyển bóng chuyền Việt Nam nằm ở bảng B cùng Philippines, Myanmar và chủ nhà Campuchia. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore.

Ẩn số lớn nhất bảng đấu của tuyển Việt Nam thuộc về Campuchia khi sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch với mục tiêu giành huy chương tại giải đấu năm nay.

Bộ môn bóng chuyền trong nhà tại SEA Games 32 khởi tranh từ ngày 5 đến 16/5, với thể thức chia làm 2 bảng. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết đấu chéo.

SEA Games 32: Bóng chuyền nam Việt Nam đụng độ Thái Lan từ vòng bảng ảnh 1Đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam tập luyện tại Ninh Bình nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đã hội quân tại Ninh Bình từ ngày 3/4 nhằm hướng đến SEA Games 32. 

Hai đội tuyển sẽ sắp xếp chia lịch tập luyện tại nhà tập chính và phụ cùng hai đội bóng chuyền "quân xanh" tại Nhà thi đấu Ninh Bình. 

Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, ông Lê Trí Trường cho biết, nhiệm vụ của cả đội tuyển nam và nữ đều là tấm huy chương bạc trở lên tại SEA Games 32.

Trong danh sách đội tuyển nữ, ngoại trừ Lưu Thị Huệ vắng mặt không thể tập trung do đứt dây chằng, 17 thành viên còn lại đều hội quân đầy đủ. 

Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục vai trò đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ. Dù vừa kết thúc giải đấu tại Nhật Bản song vận động viên chủ lực đã có mặt tại Ninh Bình từ sớm để cùng đồng đội tập luyện và hướng đến giải đấu quan trọng. 

Trước SEA Games 32, đội tuyển bóng chuyền nữ cpnf bước vào giải bóng chuyền Vô địch các câu lạc bộ châu Á tại Vĩnh Phúc trong tháng Tư này. 

Còn lại, đối với đội tuyển nam, vận động viên Quản Trọng Nghĩa là gương mặt duy nhất chưa lên tuyển do tập trung cùng đơn vị chủ quản là Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động nhằm chuẩn bị cho giải đấu quốc nội hạng A khởi tranh từ ngày 9/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục